Số trang sức bị trộm tại Bảo tàng Louvre ước tính trị giá 102 triệu USD

(CLO) Giới chức Pháp cho biết số trang sức bị trộm từ Bảo tàng Louvre ở Paris ước tính trị giá hơn 102 triệu USD.

Theo một công tố Pháp, tổng giá trị số trang sức bị đánh cắp từ Bảo tàng Louvre trong vụ cướp giữa ban ngày hôm Chủ nhật ước tính lên tới 88 triệu euro (khoảng 102 triệu USD). Cuộc truy lùng những kẻ trộm hiện vẫn đang được tiến hành.

Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết con số này được người phụ trách bảo tàng ước tính sau khi kiểm kê thiệt hại. Bà nói trên đài RTL: “Số tiền này thực sự rất lớn, nhưng tổn thất kinh tế không thể so sánh với mất mát lịch sử mà vụ trộm gây ra”.

Khoảng 100 điều tra viên đang được huy động tham gia truy lùng những tên tội phạm đã đánh cắp các hiện vật trang sức hoàng gia Pháp quý giá, có niên đại từ thời Napoleon.

Nhiều chuyên gia lo ngại rằng khả năng thu hồi số báu vật này là rất thấp, vì bọn trộm có thể tháo rời hoặc nấu chảy kim loại quý để bán lại.

Bảo tàng Louvre, hiện tạm đóng cửa từ thứ Ba, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào thứ Tư, song Phòng trưng bày Apollo, nơi xảy ra vụ cướp, sẽ tiếp tục bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Theo các nhà chức trách, vụ cướp diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Hai tên trộm mặc áo khoác vàng đã dùng xe tải gắn thang để leo vào cửa sổ Phòng trưng bày Apollo, một trong những căn phòng lộng lẫy nhất của bảo tàng.

Chúng được trang bị máy mài góc và đèn khò để phá hai tủ trưng bày an ninh cao, và chỉ mất 4 phút để lấy đi số trang sức rồi tẩu thoát.

Văn phòng công tố cho biết: “Lúc 9:34 sáng, hai người đàn ông đập vỡ cửa sổ; bốn phút sau, 9:38, họ rời khỏi hiện trường trên hai xe tay ga chạy dọc bờ sông Seine”. Toàn bộ vụ cướp chỉ kéo dài 7 phút.

Screenshot 2025-10-22 102948
Vương miện của Hoàng hậu Marie-Amélie đã bị đánh cắp. Ảnh: Bảo tàng Louvre

Trong số các món đồ bị mất có vương miện và vòng cổ kim cương sapphire của Hoàng hậu Marie-Amélie và Hoàng hậu Hortense, cùng bộ vòng cổ và hoa tai ngọc lục bảo mà Napoleon tặng vợ thứ hai Marie-Louise vào năm 1810.

Screenshot 2025-10-22 103010
Vương miện của Hoàng hậu Eugenie. Ảnh: Bảo tàng Louvre

Theo Bảo tàng Louvre, chiếc vương miện được nạm 24 viên sapphire Ceylon và 1.083 viên kim cương có thể tháo rời, trong khi bộ trang sức ngọc lục bảo gồm 32 viên ngọc và hơn 1.100 viên kim cương quý giá. Hiện 8 trong số 9 món đồ vẫn chưa được tìm thấy.

Dù chưa có manh mối chắc chắn nào về kẻ đứng sau vụ trộm, nhưng các nhà điều tra đang dần thu thập bằng chứng quan trọng, theo một quan chức thông báo hôm thứ Ba.

Theo vị quan chức này, nỗ lực đốt chiếc xe tải dùng làm phương tiện đột nhập của bọn trộm đã thất bại, cho phép các điều tra viên rà soát để tìm kiếm dấu vết DNA. Để thu thập dấu vân tay, họ thậm chí phải dựng lều và hun khói chiếc xe tải, dù việc này làm chậm tiến trình.

Ngoài ra, hôm thứ Ba, các nhà điều tra đã thu hồi được một trong hai chiếc xe tay ga mà bọn trộm dùng để tẩu thoát, cùng với một chiếc mũ bảo hiểm được cho là của một trong những tên trộm.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: