Kon Tum: Em ruột dùng rìu chém anh trai tử vong
(CLO) Bực tức vì bị anh trai bắn ná cao su vào người, Tài xuống bếp lấy rìu ném mạnh về phía anh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Theo dõi báo trên:
Sáng 4/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt tạm giam Viên Đình Mạnh (SN 1981, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Mua bán người”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2019, Mạnh quen biết với một người đàn ông tên Đốc (chưa xác định được nhân thân lai lịch). Đến tháng 3/2022, thông qua điện thoại, Đốc nói với Mạnh tìm người đưa sang Campuchia làm việc nhẹ trên máy tính với mức lương 700 USD/tháng. Đốc sẽ trả công cho Mạnh 5 triệu đồng/người/tháng làm việc. Nạn nhân càng làm việc lâu thì Mạnh càng nhận được nhiều tiền.
Vì hám lợi nên Mạnh đã dụ dỗ, lôi kéo 6 nạn nhân cùng trú tại xã Ea Rốk đưa xuống TP. Hồ Chí Minh cho Đốc và được Đốc đưa trước số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, Đốc đưa 6 nạn nhân sang Campuchia bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trên mạng. Trong số 6 nạn nhân này thì có một người là em trai của Mạnh.
Đến giữa tháng 7/2022, hai nạn nhân muốn về lại Việt Nam thì Đốc yêu cầu phải nộp 180 triệu đồng/người. Đầu tháng 8/2022, khi người thân chuyển đủ số tiền trên thì 2 nạn nhân được thả về lại Việt Nam và đã đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi của Viên Đinh Mạnh.
Hiện, Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý đối tượng theo quy định.
Thành Nhân
(CLO) Bực tức vì bị anh trai bắn ná cao su vào người, Tài xuống bếp lấy rìu ném mạnh về phía anh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
(CLO) Trong lúc uống rượu và hát karaoke, giữa Trọng và ông H. xảy ra mâu thuẫn. Sau khi ông H. bỏ về thì bị Trọng cầm dao thái thịt cắt vào cổ.
(CLO) Liên quan đến vụ phá hơn 5.000m2 rừng tự nhiên ở TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại rừng”.
(CLO) Ngày 18/9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản tại cửa hàng sửa chữa xe máy nằm trên đường Trương Định, phường Giáp Bát.
(CLO) Biết có chủ trương của Nhà nước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng liên kết vùng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu cà phê, nhóm đối tượng đã thông đồng, cấu kết yêu cầu người dân đóng góp tiền để lo lót rồi chiếm đoạt.