Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép nhiều vũ khí quân dụng

(CLO) Ngày 17/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2026, ngày 14/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vi Văn Duy (sinh năm 1991, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh). Đây là đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok.

vu-khi-quan-dung-1-_(1).jpg
Đối tượng Vi Văn Duy cùng tang vật.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 khẩu súng dạng nén hơi; 126 hộp linh kiện súng (gồm nòng súng, bộ cò súng gắn liền với bình nén hơi); 110 túi đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện khác nghi là vũ khí quân dụng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng chuyển giao, phát hiện các đối tượng rao bán súng trái phép trên mạng xã hội dưới hình thức ngụy trang là “dụng cụ thông bồn cầu”. Tuy nhiên, nội dung video thể hiện các khẩu súng kim loại đã được lắp hoàn chỉnh và bắn thử.

vu-khi-quan-dung-2-_.jpg
Đối tượng Vi Văn Duy cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định liên quan đến 4 đối tượng gồm: Quàng Văn Chom (sinh năm 1990, trú xã Chiềng Mai); Bàn Văn Bình (sinh năm 2004, trú xã Vân Hồ); Bàn Văn Tâm (sinh năm 1979, trú xã Tô Múa) và Lừ Văn Định (sinh năm 1989, trú xã Yên Sơn), đều thuộc tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 4 khẩu súng nén hơi. Kết luận giám định xác định đây là vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: