Bắt Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Thừa Thiên Huế

(CLO) Công an Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hà Thúc Nhật, kế toán và ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế để làm rõ việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ngày 19/2, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Thừa Thiên Huế - để làm rõ việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19.

bat giam doc trung tam kiem soat benh tat cdc thua thien hue hinh 1

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Thừa Thiên Huế.

Công an Thừa Thiên Huế cũng đã khởi tố ông Hà Thúc Nhật - kế toán trưởng của CDC Thừa Thiên Huế, để làm rõ các hành vi liên quan đến cùng vụ án trên.

bat giam doc trung tam kiem soat benh tat cdc thua thien hue hinh 2

Công an và Viện Kiểm sát tỉnh Thừa Thiên Huế đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh đọc lệnh bắt tạm giam.

Trước đây, khi  Công ty Việt Á bị khởi tố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Thừa Thiên Huế bị Bộ Công an nhắc tên. Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc khẳng định: "Tôi không bao giờ nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á trong vụ việc này. Việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 từ Công ty này ở CDC Thừa Thiên Huế được thực hiện theo đúng quy trình, có thẩm định giá từ nhiều công ty khác nhau".

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: