Bắt giữ 2 kẻ trốn truy nã về hành vi thu tiền “bảo kê” xe mua rau ở Gia Lai

(CLO) Công an TP. Pleiku (Gia Lai) vừa bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã về hành vi "bảo kê", bắt ép tài xế xe mua rau đưa 50.000 đồng/1 xe mới cho bốc hàng.

Ngày 25/1, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với các xe hàng chở rau tại điểm thu mua rau xã An Phú.

Hồ sơ cho thấy, trong thời gian từ ngày 22/7 đến 26/7/2021, 2 đối tượng Nguyễn Khắc Hy (còn gọi là “Răng”, SN 1999) và Hoàng Minh Nguyên (còn gọi là “Cún”, SN 1998, cùng trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) tìm đến các điểm đầu mối thu mua rau tại khu vực xã An Phú.

bat giu 2 ke tron truy na ve hanh vi thu tien bao ke xe mua rau o gia lai hinh 1

2 đối tượng truy nã bị "sa lưới".

Theo đó, 2 đối tượng tìm các tài xế ngoại tỉnh đến thu mua rau rồi uy hiếp yêu cầu đưa tiền bảo kê bến bãi với giá mỗi xe 50.000 đồng. Nếu tài xế không đưa, các đối tượng không cho bốc hàng. Sự việc đã gây bức xúc cho người dân.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an TP. Pleiku đã vào cuộc và phát hiện đối tượng Hy và Nguyên thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản các tài xế xe chở rau. Cơ quan điều tra triệu tập 2 đối tượng để làm rõ nhưng cả 2 đã lẩn trốn. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Đến nay, Công an TP. Pleiku phát hiện 2 đối tượng nên đã tổ chức bắt giữ.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: