Bắt giữ cụ bà 73 tuổi lừa đảo gần 14 tỷ đồng rồi bỏ trốn

(CLO) Cơ quan chức năng đã bắt được bà Dương Thị Thanh (73 tuổi, tạm trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã đặc biệt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/2, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bắt giữ đối tượng truy nã Dương Thị Thanh (SN 1950; hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021, bà Thanh đã vay mượn tiền của 4 cá nhân trên địa bàn huyện Đak Đoa với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên khi đến hạn trả nợ gốc Dương Thị Thanh không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

bat giu cu ba 73 tuoi lua dao gan 14 ty dong roi bo tron hinh 1

Đối tượng Dương Thị Thanh

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã đối với Dương Thị Thanh.

Sau thời gian lẩn trốn, mới đây Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy bắt giữ đối tượng Dương Thị Thanh khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: