Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma tuý trên phà

(CLO) Lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý trên phà ở Hải Phòng.

Ngày 14/6, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tháng hành động phòng, chống ma túy, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng - Phòng Cảnh sát đường thủy Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ ma túy trên phà đang trên hành trình từ bến Phà Gót đi Cái Viềng.

bat giu doi tuong tang tru ma tuy tren pha hinh 1

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma tuý trên phà (ảnh Cục CSGT cung cấp).

Cụ thể, khoảng 11h00 phút ngày 13/6, trên phà số hiệu HP-2735 hành trình từ bến Phà Gót đi Cái Viềng thuộc thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng B.H.T. (SN 1986, trú tại Hải An, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật tạm giữ gồm 1 túi nilon màu trắng bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma tuý. Qua đấu tranh ban đầu, T. khai nhận số tang vật trên là ma tuý đá, đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: