Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo nổ trên xe ô tô tải

(CLO) Tài xế ô tô tải chở 80 hộp pháo nổ, trọng lượng 115kg đi được hơn 1 km thì bị lực lượng Công an vây bắt.
Đối tượng và tang vật. Ảnh: Đức Vũ

Đối tượng và tang vật. Ảnh: Đức Vũ

Vào khoảng 11h ngày 23/12/2020, tại khu vực xóm 2, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Công an thị xã Hoàng Mai khám phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nhật (SN 1989, trú tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 20 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả), được đối tượng bỏ sau thùng xe ô tô tải khi vừa rời khỏi nhà ở được hơn 1 km.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng tại xóm 6, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ 60 thùng pháo hoa nổ (loại 36 và 49 quả), được đối tượng bỏ trong 3 thùng xốp cất dấu trong nhà. Tổng số pháo thu giữ là 80 hộp pháo, trọng lượng 115kg.

Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, Nguyễn Văn Nhật làm nghề kinh doanh, nhưng thời gian gần đây có nhiều biểu hiện nghi vấn về tàng trữ pháo nổ trái phép, nên đơn vị đã lập án đấu tranh.

Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận mua về để nổ dịp tết Dương lịch và tết Âm lịch để mang lại nhiều may mắn trong kinh doanh.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: