Bắt giữ đường dây ma túy số lượng lớn tại Hà Tĩnh

(CLO) Bộ đội Biên phòng cùng với Hải quan và Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ vụ vận chuyển 14.000 viên hồng phiến, 2 kg ma túy đá, 100g ketamin.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với Hải quan và Công an Hà Tĩnh đấu tranh thành công Chuyên án HT 1224.

tuy.jpg
Đối tượng Cường bị bắt cùng tang vật ma túy. (Ảnh: Q.T)

Theo đó, vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 24/6, tại km 80, quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Cường (SN 1995, quê ở xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Đình Cường bị bắt khi đang vận chuyển 14.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 2 kg ma túy dạng đá, 100g ketamin.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp thêm đối tượng Nguyễn Đình V (SN 1995, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một đối tượng người Lào ở thủ đô Viêng Chăn về Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: