Bắt giữ người phụ nữ ở Hải Phòng sau 27 năm trốn truy nã

(CLO) Ngày 3/3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Út (sinh năm 1961, trú tại phường Lê Chân) sau 27 năm trốn truy nã.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, do làm ăn thua lỗ, đối tượng Nguyễn Thị Út đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lớn, sau đó bỏ trốn.

88af53ca-561d-4c2f-9e1a-7fc5b6d1d4f9-00c4a9f3eb8e42109d800fbfee711960.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Út tại cơ quan công an - Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng.

Ngày 27/7/1999, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (cũ) đã ra Lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Út. Thời điểm đó, Nguyễn Thị Út cùng chồng và 2 con chuyển vào tỉnh Gia Lai, cùng thay đổi họ tên cả gia đình.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Thị Út đã đổi tên sang Nguyễn Thị Nhẫn, sinh năm 1960, có số căn cước công dân mới. Từ đó, cả gia đình sinh sống ổn định ở tổ 3 phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai từ năm 1999 cho đến nay.

Sau 27 năm, qua quá trình điều tra, truy bắt, ngày 1/3/2026, Đội thẩm định hồ sơ tố tụng - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Út tại số nhà 195 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai và di lý về thành phố Hải Phòng an toàn để tiếp tục xử lý theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: