Bắt giữ nhóm đối tượng dùng dao đâm người vì mâu thuẫn cá nhân

(CLO) Ngày 8/12, Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra làm rõ vụ một nhóm đối tượng có hành vi Cố ý gây thương tích do mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 6/12, Công an xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân nhận được tin báo về vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở thôn Vụ Bản. Nạn nhân là anh P.C.T. (SN 2003) bị một số đối tượng đánh và dùng dao gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Dương đã tiến hành xác minh. Bước đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước nên tối 6/12, anh P.C.T. và Lê Xuân Hiếu (cùng thôn) hẹn gặp nhau tại sân bóng thôn Vụ Bản, xã Xuân Dương để giải quyết.

bat giu nhom doi tuong dung dao dam nguoi vi mau thuan ca nhan hinh 1

Các đối tượng bị bắt giữ.

Khi đi, Hiếu rủ Lê Văn Anh (SN 2004), Lê Sỹ Hữu (SN 2003) cùng ở xã Xuân Dương; Hà Thái Vũ (SN 2004) ở xã Lương Sơn và Phạm Văn Chung (SN 2004, ở xã Ngọc Phụng).

Trong lúc nói chuyện, hai bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau, Lê Xuân Hiếu đã dùng dao bấm đâm anh P.C.T bị thương.

Ngày 7/12, Công an xã Xuân Dương đã bắt giữ Lê Xuân Hiếu và các đối tượng có liên quan, đồng thời chuyển vụ việc trên đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Xuân để giải quyết.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: