Bắt giữ nhóm đối tượng dùng thủ đoạn "cờ bạc, gian lận" hòng chiếm đoạt 100 triệu đồng

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Thanh Giáp (SN 1997), Nguyễn Tiến Sang (SN 1997) và Trần Như Thế (SN 2001, cùng trú xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo kết quả điều tra của Công an TP. Tam Kỳ, Nguyễn Thanh Giáp biết được Huỳnh Ngọc Trường Giang (trú xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ) có chơi đánh bạc và thắng một số tiền nên nảy sinh ý định rủ Giang đi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa có gian lận để chiếm đoạt tiền của Giang.

3 đối tượng dùng thủ đoạn cờ gian, bạc lận để chiếm đoạt 100 triệu đồng bị bắt giữ. Ảnh: dantri.com.vn

3 đối tượng dùng thủ đoạn cờ gian, bạc lận để chiếm đoạt 100 triệu đồng bị bắt giữ. Ảnh: dantri.com.vn

Để thực hiện ý đồ này, Giáp đã rủ thêm Sang và Thế cùng tham gia. 3 đối tượng đã bàn cách thức đánh bạc xóc dĩa gian lận bằng cách dùng 1 bộ chén dĩa có gắn camera kết nối với điện thoại, lúc xóc dĩa Giáp quan sát được con vị bên trong chén, khi nào Giáp ra hiệu 1 ngón tay thì Thế, Sang đánh mặt lẻ, 2 ngón tay thì đánh mặt chẵn.

Các đối tượng chuẩn bị 12 triệu đồng để làm vốn đánh bạc, trong đó đưa cho Thế, Sang 6 triệu đồng, Giáp 6 triệu đồng. Ngày 27/12/2020, Giáp rủ Giang đi đánh bạc.

Khi Giang đến, Giáp giả vờ chung tiền với Giang để cầm cái xóc dĩa, trong đó Giáp chung số tiền 6 triệu đồng, Giang chung số tiền 1 triệu đồng.

Để tạo lòng tin của Giang, những ván đầu các đối tượng để cho Giang thắng với số tiền nhỏ, khi Thế, Sang bắt đầu cược số tiền lớn khoảng 500.000 đ mỗi ván, lúc này các đối tượng mới thực hiện ý đồ đã thỏa thuận trước và Giang liên tiếp bị thua.

Khi Giang thua hết số tiền 7 triệu đồng, Giáp đứng ra vay giúp để Giang tiếp tục cầm cái, nhưng tất cả các ván tiếp theo Giang đều bị thua.

Để có tiền chơi tiếp, Giang tiếp tục cầm điện thoại, xe máy, dây chuyền, tài sản mang theo để sát phạt đỏ đen cho đến khi Giang thua và nợ Thế, Sang số tiền 100 triệu đồng.

Hai đối tượng Thế, Sang đã bắt Giang viết giấy nợ 80 triệu đồng, 20 triệu đồng Giang chuyển vào tài khoản cho Sang và được Sang chuyển cho Giáp. Với số tiền có được, Giáp đã chia cho Thế, Sang mỗi đối tượng 500 ngàn đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.

Do bị các đối tượng liên tục đòi tiền nên Giang bỏ trốn vào TP. HCM. Đến ngày 7/1, nghe tin Giang về Quảng Nam, các đối tượng tiếp tục tìm Giang để đòi 80 triệu đồng còn nợ.

Ngày 13/1, khi Giang hẹn các đối tượng Giáp, Thế gặp để trả tiền thì bị lực lượng Công an TP. Tam Kỳ mời về làm việc. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: