Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 100 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

(CLO) Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển hơn 100 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào hồi 22h50 ngày 01/02/2021, tại km185 Quốc lộ 18A, thuộc xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, Tổ tuần tra kiểm soát vũ trang thuộc Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô tải van nhãn hiệu Ford gắn biển số 29D - 016.61 do lái xe Vũ Thế Anh, SN 1988, trú tại số 6/35 ngõ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương điều khiển, cùng  chủ  xe là Trần Thị Ninh, SN 1979, trú tại tổ 2, khu 6, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả chở theo nhiều bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn.

Xe ô tô chở khẩu trang không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện

Xe ô tô chở khẩu trang không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau khoang lái có 18 bao dứa bên trong có 112.500 chiếc khẩu trang  không có tem, nhãn mác và ký hiệu trên bề mặt khẩu trang. Tại thời điểm kiểm tra lái xe và chủ xe không xuất trình được giấy tờ liên đến số khẩu trang đựng trong 18 bao dứa nói trên và khai nhận đã vận chuyển số khẩu trang trên từ TP Móng Cái.

Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản sự việc, bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Cẩm Phả tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung vụ việc.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: