Trước đó, cơ quan chức năng nhận được thông tin về vụ việc khai thác cây muội hồng trên địa bàn phường Hoa Lư. Hạt Kiểm lâm khu vực III, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình, Công an phường Hoa Lư tổ chức truy bắt.
Vào khoảng 22h ngày 10/4, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một thanh niên đang vận chuyển 6 cây muội hồng xuống núi.
Vị trí bắt giữ tại khoảnh 1, tiểu khu 14347 theo bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Ninh Bình.
Danh tính người khai thác và vận chuyển cây muội hồng được xác định là Hồ Công H. (SN 1999, trú xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá).
Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đấu tranh để xử lý theo quy định.
Cây muội hồng (tên khoa học là Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) thường mọc trên các vách đá vôi tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ. Với đặc điểm thân xù xì cổ kính, tán lá cân đối và sắc lá non đỏ hồng bắt mắt, loại cây này đang trở thành đối tượng săn lùng ráo riết của giới chơi cây cảnh.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán cây muội hồng từ rừng tự nhiên gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, an ninh trật tự.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; không để phát sinh điểm nóng về khai thác, thu gom cây rừng tự nhiên trái phép.