Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump tuyên bố thắng cử sớm

(CLO) Tổng thống Donald Trump mới đây đã tuyên bố rằng ông đã thắng cuộc bầu cử Mỹ dù còn hàng triệu phiếu bầu vẫn chưa được đếm
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thắng cử sớm. Ảnh: SWI

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thắng cử sớm. Ảnh: SWI

Đối thủ đảng Dân chủ của ông, Joe Biden, nói rằng ông cũng tự tin chiến thắng trong cuộc tranh cử lần này.

Kết quả sẽ chưa thể ngã ngũ cho đến khi một số tiểu bang hoàn tất việc kiểm phiếu trong những giờ hoặc ngày tiếp theo.

“Thành thật mà nói, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử này”, Tổng thống Trump nói sau khi tuyên bố rằng ông đã giành chiến thắng ở một số bang chiến trường nơi các phiếu bầu vẫn đang được kiểm tra.

“Đây là một hành vi gian lận đối với công chúng Mỹ”, Trump nói mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho lời nói của mình.

Luật bầu cử của Mỹ yêu cầu tất cả các phiếu bầu phải được kiểm trước khi công bố kết quả. Số phiếu năm nay thậm chí còn vượt xa 4 năm trước khi lượng phiếu bầu qua thư và bỏ phiếu sớm tăng hơn gấp đôi.

Trump đã giành chiến thắng tại các chiến trường quan trọng như Florida, Ohio và Texas, làm tiêu tan hy vọng của Biden về một chiến thắng quyết định sớm, nhưng Biden nói rằng ông đang trên đường giành chiến thắng ở Nhà Trắng bằng cách chiếm ba bang quan trọng ở vùng Rust Belt.

Biden, 77 tuổi, đã để mắt đến các bang được gọi là "bức tường xanh" như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Đây cũng là những bang đã giúp ông Trump, 74 tuổi, đến Nhà Trắng vào năm 2016.

Những bang này có thể hoàn thành việc kiểm phiếu trong vài giờ tới, tuy nhiên cũng có khả năng kéo dài thêm vài ngày do các phiếu bầu qua thư có thể tới muộn.

"Chúng tôi cảm thấy hài lòng về vị trí của mình", ông Biden nói ở bang Delaware, quê nhà của mình. Những người ủng hộ ông đã ở trong ô tô để lắng nghe bài phát biểu và bấm còi tán thành. "Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này".

Trump đã nhiều lần cáo buộc rằng việc bỏ phiếu bằng thư sẽ dẫn đến sự gia tăng các vụ việc gian lận, mặc dù các chuyên gia bầu cử nói rằng hành vi này là rất hiếm và các lá phiếu bằng thư là một đặc điểm lâu đời của các cuộc bầu cử Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: