Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden bỏ cuộc, ủng hộ bà Harris lên thay

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ bỏ chiến dịch tái tranh cử đang gặp khó khăn vào Chủ nhật (21/7) dưới áp lực ngày càng tăng từ chính Đảng Dân chủ của mình.

Ông cũng đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris lên làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ để đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Tổng thống Biden, 81 tuổi, là người lớn tuổi nhất từng giữ chức vụ Tổng thống Mỹ, cho biết ông sẽ vẫn giữ vai trò Tổng thống cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 và sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào tuần này.

Bài liên quan

Bầu cử Mỹ 2024: Tổng thống Joe Biden cân nhắc rời bỏ cuộc đua

Bầu cử Mỹ 2024: Sức ép yêu cầu ông Biden bỏ cuộc ngày càng gia tăng

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump chính thức được đề cử và sớm chọn 'phó tướng'

Bầu cử Mỹ 2024: Vụ ám sát hụt ông Trump sẽ có ảnh hưởng thế nào?

Ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tuần trước và đang tự cách ly tại nhà riêng ở Rehoboth Beach, Delaware. "Mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc từ bỏ và tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ là vì lợi ích tốt nhất của đảng và đất nước", ông Biden viết trên X.

Động thái này định hình lại đáng kể cuộc đua vào Nhà Trắng vốn rất mung lung trong tháng qua, bao gồm cả màn tranh luận đáng quên của ông Biden vào ngày 27 tháng 6. Ông Trump nói với CNN vào Chủ nhật rằng ông tin rằng mình sẽ dễ vượt qua bà Harris hơn.

Nếu bà Harris trở thành người được đề cử, động thái này sẽ là một canh bạc chưa từng có của Đảng Dân chủ: người phụ nữ da màu và người Mỹ gốc Á đầu tiên tranh cử Nhà Trắng ở một đất nước mới chỉ bầu ra một tổng thống da màu và chưa từng bầu ra một nữ tổng thống nào trong hơn hai thế kỷ.

Nếu được đề cử chính thức, bà Harris, 59 tuổi, sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên dẫn đầu một một đảng lớn trong lịch sử Mỹ. "Mong muốn của tôi là giành được đề cử này", bà Harris cho biết trong một tuyên bố. "Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân chủ... và để đánh bại Donald Trump".

Các quan chức chiến dịch tranh cử của bà Harris, đồng minh và những người ủng hộ đã bắt đầu kêu gọi sự ủng hộ của các đại biểu cho đề cử của bà trước Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ tại Chicago từ ngày 19 đến 22 tháng 8, theo nhiều nguồn tin cho biết.

Sự phản đối đối với chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đã gia tăng trong tuần qua khi 36 đảng viên Dân chủ tại Quốc hội Mỹ - hơn 1/8 - công khai kêu gọi ông bỏ cuộc, xuất phát từ lo ngại về sự minh mẫn của ông.

Trong một cuộc đối đầu giả định, bà Harris và ông Trump đang hòa nhau với 44% sự ủng hộ cho mỗi người trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành vào ngày 15-16 tháng 7, ngay sau vụ ông Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7. Ông Trump dẫn trước ông Biden 43% so với 41% trong cùng cuộc thăm dò đó.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: