Bầu cử Mỹ: Cuộc tranh luận Tổng thống lần 2 chính thức bị huỷ bỏ

(CLO) Cuộc tranh luận ngày 15/10 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã chính thức bị hủy bỏ, một ngày sau khi Trump bác bỏ quyết định của ủy ban tổ chức tranh luận về việc tiến hành trực tuyến.
Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ hôm 29/9. Ảnh: Reuters

Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ hôm 29/9. Ảnh: Reuters

Cuộc tranh luận ngày 15/10 dự kiến được tổ chức tại Miami theo phong cách toà thị chính. Cuộc tranh luận cuối cùng dự kiến diễn ra ở Nashville, Tennessee.

Sau khi có thông tin về việc Trump từ chối tham dự và cuộc tranh luận bị huỷ bỏ, ông Biden đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp trực tuyến theo phong cách toà thị chính của riêng mình vào tối hôm đó.

Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống (CPD) cho biết trong một tuyên bố rằng: "Hiện tại rõ ràng là sẽ không có cuộc tranh luận nào vào ngày 15/10 và CPD sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng dự kiến ​​vào ngày 22/10."

Trump thông báo hôm thứ Sáu tuần trước rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và phải nằm viện điều trị ba ngày tại bệnh viên quân y Walter Reed. Ông nói rằng việc tổ chức các cuộc tranh luận trực tuyến là "vô lý và phí thời gian", khẳng định ông sẽ không tham dự.

Chiến dịch tranh cử của Trump vào thứ Sáu đã cáo buộc ủy ban"thiên vị" đối với Biden.

“Không có lý do y tế nào để ngăn cuộc tranh luận ngày 15/10 ở Miami diễn ra như dự kiến, vì Tổng thống sẽ khỏe mạnh và sẵn sàng tranh luận,” phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump, Tim Murtaugh nói.

Ủy ban cho biết cả hai ứng cử viên đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận ngày 22/10 và sẽ phải tuân theo quy trình kiểm tra Covid-19 bắt buộc, phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

“Thật đáng xấu hổ khi Donald Trump bỏ qua cuộc tranh luận duy nhất mà cử tri được đặt câu hỏi, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên,” phát ngôn viên chiến dịch của Biden, Andrew Bates nói.

Trump liên tục cắt ngang cả Biden và người điều hành trong cuộc tranh luận đầu tiên, khiến không nhiều thông tin được cung cấp cho các cử tri.

Nhà Trắng từ chối cho biết lần cuối cùng Trump xét nghiệm âm tính với virus là khi nào. Tuy nhiên, ông đã được các bác sĩ cho phép bắt đầu lại các chiến dịch tranh cử của mình. Dự kiến ông sẽ tới Florida ngay đầu tuần sau.

Trump đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cách xử lý đại dịch cũng như các chính sách lỏng lẻo về việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội trong Nhà Trắng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: