Bảy người bị bắt vì âm mưu khủng bố ở Đức, Đan Mạch và Hà Lan

(CLO) Bảy người, trong đó có bốn nghi phạm là thành viên Hamas, đã bị bắt ở Đan Mạch, Đức và Hà Lan vì tình nghi lên kế hoạch tấn công các cơ sở Do Thái ở châu Âu, theo chính quyền ba nước trên cho biết vào thứ Năm (14/12).

Ba trong số các nghi phạm đã bị giam giữ ở Berlin và một người khác bị giam giữ ở Hà Lan, cả bốn đều là thành viên lâu năm của Hamas và có mối liên hệ chặt chẽ với ban lãnh đạo của nhóm này, theo các công tố viên Đức cho biết trong một tuyên bố.

bay nguoi bi bat vi am muu khung bo o duc dan mach va ha lan hinh 1

Cảnh sát Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức một cuộc họp báo về việc bắt giữ các nghi phạm khủng bố vào ngày 14 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết ba người bị bắt ở Đan Mạch sẽ bị buộc tội theo điều khoản khủng bố của bộ luật hình sự. Không rõ liệu có mối liên hệ giữa các vụ bắt giữ ở Đan Mạch với vụ bắt giữ ở Đức và Hà Lan hay không.

Các công tố viên Đức cho biết, Nazih R, công dân Hà Lan đã bị cảnh sát bắt giữ ở Rotterdam, trong khi Abdelhamid Al A và Ibrahim El-R sinh ra ở Lebanon, cũng như Mohamed B, quốc tịch Ai Cập, đã bị bắt tại thủ đô của Đức.

Các công tố viên cho biết Abdelhamid Al A đã được các lãnh đạo Hamas ở Lebanon giao nhiệm vụ tìm kiếm nguồn cung cấp vũ khí. Các công tố viên cho biết số vũ khí này dự kiến sẽ được đưa đến Berlin và sẵn sàng cho các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng nhằm vào các cơ sở của người Do Thái.

"Sau các cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas nhằm vào người dân Israel, các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái trong các cơ sở của người Do Thái cũng gia tăng ở nước ta trong những tuần gần đây", Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann cho biết trong một tuyên bố về vụ bắt giữ.

Một chỉ huy của Hamas, Sami Abu Zuhri, nói rằng: "Chúng tôi phủ nhận việc có thành viên Hamas bị giam giữ ở Đan Mạch, Đức hoặc bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Việc đưa ra những cáo buộc này nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở châu Âu”.

Cảnh sát Hà Lan cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 57 tuổi ở Rotterdam hôm thứ Năm theo yêu cầu của chính quyền Đức trong một cuộc điều tra giữa Đan Mạch và Đức.

Cơ quan tình báo Mossad của Israel cho biết Đan Mạch đã tiết lộ về "cơ sở hạ tầng của Hamas trên đất châu Âu", theo một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết các cuộc đột kích hôm thứ Năm diễn ra sau các cuộc điều tra được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài, phát hiện ra một mạng lưới những người đang chuẩn bị tấn công khủng bố.

Cảnh sát Đan Mạch thông báo thêm rằng họ sẽ tăng cường hiện diện nơi công cộng trong những ngày tới, đặc biệt là ở Copenhagen và các địa phương có người Do Thái.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: