Belarus và Nga triển khai nhóm quân sự chung trong khu vực

(CLO) Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã thông báo về việc thành lập một đơn vị liên hợp của các lực lượng Belarus với quân đội Nga.

Tổng thống Lukashenko cho biết động thái này là do căng thẳng ngày càng gia tăng ở biên giới Belarus với Ukraine, đồng thời cho rằng nước này cần phải tăng cường an ninh.

belarus va nga trien khai nhom quan su chung trong khu vuc hinh 1

Quân đội Belarus và Nga tập trận chung. Ảnh: DW

Bài liên quan

Nobel Hòa bình 2022 được trao cho 3 tổ chức và cá nhân từ Belarus, Nga và Ukraine

Belarus đổ lỗi cho NATO, phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine

Ba Lan hoàn thành bức tường biên giới với Belarus

Tổng thống Belarus thừa nhận cuộc chiến của Nga sẽ kéo dài

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Nga không kích một loạt các thành phố của Ukraine, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Ông Lukashenko cho biết ông đã đồng ý về việc triển khai chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức với các nguyên thủ của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

"Chúng tôi đã đồng ý triển khai một nhóm khu vực gồm Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus", hãng thông tấn nhà nước Belta trích lời ông Lukashenko.

Nhà lãnh đạo 68 tuổi không nói rõ về địa điểm sẽ triển khai quân. Ông nói, việc hình thành đơn vị này đã bắt đầu cách đây hai ngày và trùng hợp với vụ nổ trên cầu Kerch, nối Crimea với Nga.

Ông tuyên bố Ukraine đang lên kế hoạch tấn công đất nước của ông. Ông cho biết Lithuania, Ba Lan và Ukraine đang đào tạo những người Belarus "cấp tiến" để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Ông cho biết cảnh báo đã được đưa ra thông qua "các kênh không chính thức".

Trước cuộc xung đột vào tháng 2, Belarus đã cho phép quân đội Nga vào nước này với lý do tập trận quân sự.

Quân đội Belarus có khoảng 60.000 người. Minsk đã triển khai 6 nhóm tác chiến lên tới vài nghìn người tới các khu vực biên giới vào đầu năm nay. Người đứng đầu lực lượng biên phòng Belarus hôm Chủ nhật cáo buộc Ukraine có những hành động khiêu khích ở biên giới.

Trung Kiên (theo DW)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: