Bến Tre: Bắt quả tang đối tượng bơm hút cát trái phép trong rừng phòng hộ

Thứ sáu, 05/10/2018 06:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số đối tượng hút cát trong rừng phòng hộ để cung cấp cho một doanh nghiệp san lấp mặt bằng bị công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bắt qủa tang. Điều đáng nói, một số đối tượng đã từng bị bắt và phạt hành chính, nay lại tái phạm.

Ngày 4/10, UBND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thông tin: các ngành chức năng của huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi bơm hút cát trái phép trong rừng phòng hộ để cung cấp cho một doanh nghiệp san lấp mặt bằng. 

Báo Công luận
 Rừng phòng hộ Bến Tre bị chết một phần do nạn khai thác cát trái phép. 

Từ nguồn tin của quần chúng, Công an huyện Thạnh Phú đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Châu Văn Hoàng ở xã Thạnh Phong, Lê Văn Lý ở thị trấn Thạnh Phú và Võ Văn Lê, ở xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú đang có hành vi bơm hút trộm cát tại rạch Bầu Kiềng trong phạm vi Tiểu khu 19, Phân khu phục hồi sinh thái, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước ở ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. 

Các đối tượng này dùng công cụ máy tự chế bơm, hút cát từ Rạch Bầu Kiềng đưa đến công trình dự án đường phòng chống cháy rừng thuộc liên xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú với khối lượng khoảng 50 mét khối cát. Đây là công trình của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng cầu đường Bến Tre. 

Lực lượng chức năng đã tạm giữ các phương tiện bơm hút cát cùng với 150 mét ống dùng để chuyển cát. Điều đáng nói là Châu Văn Hoàng đã tái phạm nhiều lần, nhưng chỉ bị xử phạt hành chính. Việc bơm hút cát trong rừng phòng hộ ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đã gây sạt lở rừng và làm chết cây rừng rất khó tái tạo.


Đồng Khởi

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống