Bị các khách sạn Hà Nội từ chối tiếp nhận, một khách bay từ TPHCM cầu cứu Bộ trưởng GTVT

Thứ hai, 11/10/2021 17:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sự việc trên xảy ra đối với một công dân từ TPHCM dự định bay ra Hà Nội hôm nay (11/10) khi người này bị tất cả 20 khách sạn (được chỉ định là nơi tiếp nhận người về TPHCM để cách ly) từ chối.

Cụ thể, trong chuyến bay VN216 của Vietnam Airlines chở khách thương mại đầu tiên chặng TPHCM - Hà Nội dự kiến khởi hành từ Tân Sơn Nhất lúc 17h chiều cùng ngày, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc gần 19h tối nay.

bi cac khach san ha noi tu choi tiep nhan mot khach bay tu tphcm cau cuu bo truong gtvt hinh 1

Hành khách ra sân bay Nội Bài đi TPHCM ngày 10/10.

Theo quy định của UBND TP.Hà Nội thì hành khách buộc phải xác nhận có chỗ cách ly 7 ngày trước khi lên máy bay, nếu không có nơi tiếp nhận thì khách không thể tham gia chuyến bay. Yêu cầu của TP Hà Nội từ 10/10 về việc cách ly tập trung với người đến từ TPHCM nếu hành khách không muốn đi cách ly tại 2 khu cách ly tập trung của thành phố thì có thể đăng ký cách ly tại 20 cơ sở lưu trú (khách sạn) trên địa bàn.

Đã có danh sách các khách sạn được Hà Nội niêm yết kèm bảng giá các chi phí dịch vụ. Sở Du lịch Hà Nội cũng đã chỉ đạo các khách sạn xây dựng và đưa ra mức giá mà Sở này cho là hợp lý cho nhiều đối tượng thực hiện cách ly.

Nhưng hôm nay (11/10), đã có nhiều hành khách đi máy bay phản ánh đã không thể liên hệ với các khách sạn mà Hà Nội đã chỉ định, hoặc các khách sạn được hỏi đều báo hết phòng nên không đặt được chỗ, không thể tiếp nhận người về từ TPHCM để cách ly.

Nguồn tin của Nhà báo và Công luận cho biết, đã có một hành khách chi hơn 7,8 triệu đồng để mua vé máy bay của Vietnam Airlines ra Hà Nội. Công dân này có kế hoạch làm việc với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Nhưng do toàn bộ 20 khách sạn mà TP Hà Nội chỉ định đều không nhận khách đã khiến công dân này không thể lên máy bay rời TPHCM đi Hà Nội hôm nay.

Nhận được thông tin phản ánh trên của người dân, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, ông đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam xác minh, có hướng giải quyết.

Đại diện Vietnam Airlines - hãng hàng không khai thác chuyến bay duy nhất từ TPHCM tới Hà Nội ngày 11/10 cho biết: “Chúng tôi đã bán vé cho chuyến bay chiều nay, tuy nhiên nhiều hành khách không liên hệ được cơ sở cách ly. Một số khách sạn được chỉ định đều thông báo đã hết phòng nên không khách có chỗ cách ly”.

Đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết hãng hàng không này đã hỗ trợ hành khách liên hệ đặt phòng khách sạn, giới thiệu một số khách sạn ngoài 20 khách sạn đã chỉ định, trong đó có Metropole, Sofitel. Tuy nhiên, mức giá các khách sạn đưa ra cho 7 ngày cách ly lên tới 42 triệu đồng, chưa kể các dịch vụ test Covid-19, vì vậy họ lo ngại hành khách khó chi trả được.

Vị đại diện hãng bay nói: "Chúng tôi vẫn đang chờ hành khách liên hệ điểm lưu trú, cách ly. Theo phương án, ngoài các khách sạn được chỉ định, hành khách có thể cách ly tập trung tại các cơ sở của TP Hà Nội. Tới giờ máy bay khởi hành nếu vẫn chưa có xác nhận từ hành khách thì chúng tôi buộc phải tiến hành thủ tục cắt chuyên, hoàn tiền vé cho hành khách”.

Được biết chuyến bay trên từ Hà Nội đi TPHCM hôm nay chở 178 hành khách đã khởi hành thuận lợi lúc 13h. Chuyến bay đầu tiên từ TPHCM tới Hà Nội hôm qua ( 10/10) đã bị hủy bỏ do hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể của điểm đến, tuy nhiên khi đó Hà Nội lại chưa có.

Về việc cách ly tập trung 7 ngày đối với người về từ TPHCM, UBND TP Hà Nội tái khẳng định đó là biện pháp cần thiết phải thực hiện để bảo vệ an toàn Thủ đô trước dịch bệnh.

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông