Xét xử vụ án liên quan đến sai phạm dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương:

Bị cáo Đinh La Thăng nhận trách nhiệm hành chính, xin miễn trách nhiệm hình sự cho cấp dưới

Thứ hai, 21/12/2020 19:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) nhận trách nhiệm là người đứng đầu, trách nhiệm hành chính. Mong Hội đồng xét xử miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Hồng Trường - cựu Thứ trưởng Bộ GTVT và các cán bộ của Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long.

Chiều nay (21/12), phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã kết thúc tranh tụng. Trước khi nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho các bị cáo nói lời cuối cùng.

Bị cáo Đinh La Thăng nhận mọi trách nhiệm, xin miễn trách nhiệm hình sự cho cấp dưới.

Bị cáo Đinh La Thăng nhận mọi trách nhiệm, xin miễn trách nhiệm hình sự cho cấp dưới.

Là bị cáo được nói lời sau cùng đầu tiên, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La thăng mong HĐXX đưa ra phán xét công bằng khách quan. Theo bị cáo Đinh La Thăng, bản thân bị cáo và các cán bộ của Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long đã thực hiện đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã làm hàng nghìn dự án, việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, nên việc vi phạm quy trình, thủ tục khi thực hiện là không thể tránh khỏi, ranh giới giữa cái đúng và cái sai là cực kỳ mong manh.

Bị cáo Đinh La Thăng nói: “Một lần nữa tôi xin nhận trách nhiệm về những sai sót. Mong rằng HĐXX miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh Trường (bị cáo Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) và các cán bộ của Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long. Bởi vì các cán bộ chỉ sai sót trong quy trình, thủ tục và làm việc trong động cơ trong sáng, không vì mục đích cá nhân”.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường (Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT) tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường (Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT) tại phiên tòa.

Tới lượt bị cáo Nguyễn Hồng Trường (Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT) lên bục nói lời sau cùng. Bị cáo Trường cho rằng, tất cả việc làm của bị cáo đều với động cơ trong sáng, không vụ lợi, nhưng để xảy ra như ngày hôm này, bị cáo xin lỗi trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường xin chấp nhận mọi hình phạt của phiên tòa, mong HĐXX khoan hồng cho toàn bộ đồng nghiệp của mình làm việc tại Bộ GTVT cũng như Tổng công ty Cửu Long.

Còn bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc" - nguyên Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) thì không xin xem xét cho mình. Nói lời sau cùng, Đinh Ngọc Hệ xin HĐXX xem xét, khoan hồng đối với nhóm bị cáo tại Công ty Yên Khánh và đồng phạm.

Tại phiên tòa, các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi, xin lỗi gia đình, cảm ơn HĐXX. Các bị cáo cũng mong HĐXX xem xét hoàn cảnh vi phạm đồng thời xin HĐXX xem xét mức hình phạt khi lượng hình để sớm được về với gia đình, cộng đồng…

Trước đó, tại phần luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Đinh La Thăng 10-11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và tổng hợp với các bản án khác. Đồng thời miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo này.

Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ tù chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Đinh Ngọc Hệ phải bồi thường toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 725 tỷ đồng và số tiền trục lợi từ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn đối với người khác hơn 3,4 tỷ đồng.

Về phần bị cáo Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ GTVT) bị đề nghị 6-7 năm tù. Các đồng phạm thuộc cấp mức án 3-6 năm tù.

Quốc Trần

Tin khác

Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án
Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án
Bắt giữ 'hot girl' điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

Bắt giữ "hot girl" điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

(CLO) Tuy mới 19 tuổi, nhưng Hồ Thị Thuỳ Trang có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và TX Sơn Tây (Hà Nội).

Vụ án