Bỉ mở cuộc điều tra khủng bố sau khi một cảnh sát bị sát hại

(CLO) Một cảnh sát Bỉ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao ở Brussels vào thứ Năm (10/11). Các công tố viên chống khủng bố sau đó đã phụ trách điều tra vụ việc này.

Người phát ngôn của văn phòng công tố, Eric Van Duyse, nói rằng các nhà điều tra liên bang đã khởi tố vụ việc "vì nghi ngờ có động cơ khủng bố, điều này sẽ được xác nhận hoặc bác bỏ".

bi mo cuoc dieu tra khung bo sau khi mot canh sat bi sat hai hinh 1

Hiện trường vụ cố ý sát hại cảnh sát ở Brussels, Bỉ vào ngày 10 tháng 11 năm 2022. Ảnh: AFP

Truyền thông địa phương đưa tin một kẻ tấn công đã dùng dao đâm hai sĩ quan ở khu vực gần ga tàu Brussels-North của thành phố, trước khi bị một cảnh sát tuần tra khác đến hiện trường bắn vào chân và bụng.

Một trong hai sĩ quan cảnh sát được cho là đã chết vì vết thương quá nặng ở cổ. Vị sĩ quan còn lại bị thương và thủ phạm đều phải nhập viện. Một người dân địa phương nói rằng anh đã nghe thấy "5 hoặc 6 phát súng" được bắn ngay sau thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo phát biểu: "Các nhân viên cảnh sát của chúng ta liều mạng hàng ngày để đảm bảo an toàn cho công dân của chúng ta. Bi kịch hôm nay chứng minh điều này một lần nữa".

Một số tờ báo địa phương đưa tin rằng kẻ tấn công trước đó đã đến một đồn cảnh sát trong thành phố để cảnh báo rằng hắn ta sẽ chủ động tấn công cảnh sát, nhưng lại không bị giam giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden nói rằng bà đang "theo dõi chặt chẽ tình hình" và đang liên lạc với cảnh sát và chính quyền địa phương. "Bạo lực này đối với người dân của chúng ta là không thể chấp nhận được", bà nói.

Bỉ hiện đang tổ chức phiên tòa xét xử những bị cáo trong vụ tấn công của nhóm Nhà nước Hồi giáo năm 2016 khiến 32 người thiệt mạng tại sân bay chính của thành phố và trong một ga tàu điện ngầm đông đúc.

Đây là phiên tòa lớn nhất từng được tổ chức trước bồi thẩm đoàn Bỉ, với đại diện của 960 nguyên đơn dân sự. Thậm chí, trụ sở cũ rộng lớn của liên minh quân sự NATO ở Brussels đã được chuyển đổi thành một khu phức hợp tòa án để phục vụ cho phiên tòa này.

Vụ tấn công gần nhất được ghi nhận là "khủng bố" của Bỉ diễn ra tại thành phố Liege vào tháng 5 năm 2018, khi một kẻ tấn công cực đoan bắn chết hai nữ cảnh sát và một sinh viên trước khi bị cảnh sát dùng súng tiêu diệt.

Bùi Huy (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: