Biển Đông có thể đón bão số 16, trong bối cảnh thiên tai dị thường năm 2025

(CLO) Theo cơ quan dự báo khí tượng, một vùng áp thấp đang mạnh lên và có thể trở thành bão số 16, di chuyển vào Biển Đông trong thời gian ngắn tới.

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì sáng 4/12, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, năm 2025 đã chứng kiến mức độ cực đoan chưa từng có của các hiện tượng khí tượng thủy văn trên phạm vi toàn cầu và trong nước.

2(7).jpg
Họp báo thường kỳ do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì sáng 4/12.

Hàng loạt kỷ lục nóng lên toàn cầu, băng tan và bão mạnh bất thường

Theo ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, năm 2025 ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ cao tại nhiều khu vực, có nơi vượt 48 độ C, đặc biệt trong các đợt nắng nóng kéo dài liên tiếp tại Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7/2025.

Tại Bắc Đại Tây Dương, nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) tiếp tục duy trì mức kỷ lục, vượt 25,5 độ C vào cuối mùa hè, cung cấp nguồn năng lượng lớn chưa từng có cho các xoáy thuận nhiệt đới và gây ra đợt tan băng nghiêm trọng tại Tây Nam Greenland, ước tính mất 300 tỷ tấn băng chỉ trong mùa hè 2025.

Năm 2025 cũng thiết lập kỷ lục về số lượng và cường độ bão lớn, riêng Đại Tây Dương ghi nhận 10 cơn bão mạnh cấp 3 trở lên, vượt mọi thống kê trước đây. Hiện tượng bão tăng cấp nhanh xảy ra thường xuyên, điển hình như siêu bão "Phượng Hoàng" ở Tây Bắc Thái Bình Dương, tăng từ cấp 1 lên cấp 5 (trên 250 km/h) chỉ trong 24 giờ (9/2025).

Ngoài ra, nhiều trận lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra trên thế giới như ở Sumatra (Indonesia) tháng 11-12/2025 khiến trên 700 người thiệt mạng. Pakistan (6/2025) khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Texas (Mỹ) (7/2025) ghi nhận 135 người thiệt mạng do lũ quét.

Mưa 24 giờ lập kỷ lục thế giới, Biển Đông có số bão nhiều nhất lịch sử; lũ lớn vượt nhiều mốc

Ông Hoàng Đức Cường cho biết trạm Bạch Mã (Việt Nam) đã ghi nhận lượng mưa cực đoan 1.739 mm/24 giờ (10/2025), được Tổ chức Khí tượng Thế giới (đang xác nhận) là một trong những sự kiện mưa 24 giờ lớn nhất được biết đến trên thế giới.

3(4).jpg
Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn thông tin tại họp báo thường kỳ.

Tại Việt Nam, năm 2025 được đánh giá là năm thiên tai dị thường nhất trong nhiều thập kỷ, gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng, khiến 409 người chết và mất tích tính đến cuối tháng 11.

Tính đến hết tháng 11/2025, Biển Đông đã xuất hiện 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới) - cao nhất kể từ năm 1961. Kỷ lục cũ thuộc về năm 2017 với 20 cơn.

Ông Cường nhấn mạnh một số hiện tượng đặc biệt hiếm gặp trong mùa bão 2025: Bão số 1 (WUTIP) xuất hiện vào tháng 6, đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm. Bão số 9 (RAGASA) đạt cấp 17, giật trên cấp 17 và trở thành cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên Biển Đông.

Một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cuối tháng 11 có nguồn gốc từ bão Senyar di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương, đây là hướng di chuyển chưa từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cũng cho biết, năm 2025, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra trên khắp các vùng: Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và hạ lưu sông Cửu Long.

"Chưa năm nào ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trong 1 năm tại 20 con sông như sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Ninh), sông Chung (Lạng Sơn), sông Bằng Giang (Cao Bằng), sông Lô (Tuyên Quang), sông Ngòi Hút, Ngòi Thia (Lào Cai), thượng lưu sông Mã và sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Bồ (Tp Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Kỳ Lộ, sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Lũy (Lâm Đồng), hạ lưu sông Tiền (Vĩnh Long, Đồng Tháp), hạ lưu sông Hậu (An Giang, Cần Thơ).…" - ông Cường nói.

Đặc biệt, trận lũ lịch sử tại Phú Yên (nay thuộc phía Đông Đắk Lắk) trong đợt mưa lũ miền Trung - Tây Nguyên được đánh giá vượt đỉnh lũ năm 1993 trên lưu vực sông Ba.

“Các hiện tượng bất thường và cực đoan này cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu,” ông Cường nhấn mạnh.

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cũng đưa ra dự báo, từ 12/2025 đến 2/2026, ENSO nhiều khả năng duy trì trạng thái La Nina, sau đó trở lại trung tính trong giai đoạn 3-5/2026. Trong tháng 12/2025, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/ATNĐ; từ tháng 1-5/2026, ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông.

Screenshot 2025-12-04 161044
Hình ảnh áp thấp nhiệt đới nhìn qua vệ tinh chiều 4/12.

Hiện nay, ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippin đang tồn tại một ATNĐ có vị trí ở vào khoảng 14N-135E, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.

Dự báo khoảng ngày 6-7/12 ATNĐ này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippin và đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 16), sau đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ Huế trở vào đến khu vực Khánh Hòa.

"Tại khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn trong tháng 12. Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh mạnh, có thể xảy ra rét đậm, rét hại, tập trung ở vùng núi. Trong các tháng 1-2/2026, không khí lạnh hoạt động mạnh.

Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ đầu tháng 3/2026, mở rộng sang miền Tây từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế có khả năng nắng nóng từ tháng 4/2026." - Ông Hoàng Đức Cường nói.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: