Biên phòng Lào Cai đưa vào sử dụng bể bơi huấn luyện phòng chống đuối nước cho trẻ em biên giới.

Theo thông tin của biên phòng tỉnh Lào Cai, công trình bể bơi huấn luyện phòng chống đuối nước được xây dựng với diện tích khoảng 1.000 m2 trong diện tích đất của Đồn Biên phòng Bản Lầu (huyện Mường Khương), được thiết kế theo mẫu, kích thước 11x25m, độ sâu từ 1,2m đến 2,1m.

Sau một thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí gần 940 triệu đồng.

bien phong lao cai dua vao su dung be boi huan luyen phong chong duoi nuoc cho tre em bien gioi hinh 1

Lễ khánh thành bể bơi Bản Lầu( tỉnh Lào Cai) do bộ đội biên phòng cùng các đơn vị tài trợ góp kinh phí xây dựng. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cung cấp).

Công trình được sự chung tay góp sức của các đơn vị; Quỹ trái tim yêu thương, Công ty gạch Vigracera, Công ty xi măng Duyên Hải, Công ty AZDIGI, Báo điện tử Việt Nam net, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện Mường Khương, cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Công trình hoàn thành có ý nghĩa to lớn trong việc tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được rèn luyện sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, con em các dân tộc trên địa bàn được học bơi, từ đó hạn chế được tình trạng đuối nước.

Trong thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với các nhà trường trên địa bàn xây dựng kế hoạch học ngoại khóa và cử giáo viên thể dục, giáo dục thể chất có nghiệp vụ của các nhà trường về dạy bơi và kỹ năng đảm bảo an toàn trong bơi để dạy cho học sinh, đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích đạt chất lượng hiệu quả cao.

bien phong lao cai dua vao su dung be boi huan luyen phong chong duoi nuoc cho tre em bien gioi hinh 2

Toàn cảnh bể bơi Bản Lầu (Ảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cung cấp).

Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2024) và 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024)nhằm thời tri ân tình cảm của đồng bào các dân tộc trên địa bàn luôn đoàn kết cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Lâu nay Đồn biên phòng Bản Lầu vẫn đang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã biên giới Bản Lầu và Lùng Vai (huyện Mường Khương) triển khai nhiều mô hình an sinh giúp dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm, tặng cây con giống cho hộ nghèo để làm kế sinh nhai vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng...

Tuy nhiên hàng năm phải đau xót chứng kiến cảnh tượng trẻ em trên địa bàn bị đuối nước.

Trước những trăn trở đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã bàn bạc thống nhất với chính quyền địa phương, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, quan tâm ủng hộ xây dựng công trình bể bơi để cho các cháu học sinh trên địa bàn được tiếp cận môn bơi, nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/1, Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn 2024 tại xã biên giới A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chương trình đã có nhiều hoạt động hữu ích như dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Đồn Biên phòng A Mú Sung; trao tặng nhà "Mái ấm biên cương", khai trương "Gian hàng 0 đồng"; thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...

Đây là hoạt động điểm được tổ chức trước tại Đồn biên phòng A Mú Sung, sau đó các đồn Biên phòng còn lại ở tỉnh Lào Cai sẽ đồng loạt tổ chức tại các xã, phường, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình, đã trao tặng 450 suất quà cho người dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo trên địa bàn, các cháu là “Con nuôi Đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường” ” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Lào Cai đang chung tay góp sức cùng toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai chăm lo cho nhân dân các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc có điều kiện vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: