Biến thể Omicron có thể gây suy giảm nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu

(CLO) Các chính phủ trên thế giới có thể buộc lại phải cung cấp các gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các doanh nghiệp và hộ gia đình, nếu biến thể mới Omicron gây ra sự suy giảm nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết một làn sóng mới trong đại dịch đang lại làm gia tăng thêm căng thẳng cho nền kinh tế thế giới vốn đang gặp khó khăn do lạm phát liên tục ở mức cao, sau gần 2 năm bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19.

bien the omicron co the gay suy giam nghiem trong nen kinh te toan cau hinh 1

Nếu biến thể Omicron thực sự nghiêm trọng, nền kinh tế thế giới có thể ảm đạm trở lại như thời kỳ đầu đại dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

Tổ chức có trụ sở tại Paris này cho biết nếu Omicron có khả năng lây truyền cao hơn các biến thể khác hoặc kháng lại các loại vắc xin hiện có, thì nó có thể làm trầm trọng thêm sự gián đoạn đối với các chuỗi cung ứng đã bị đứt đoạn trên toàn cầu, qua đó sẽ tiếp tục khiến lạm phát gia tăng.

Nghiêm trọng nữa, nó còn có thể buộc các chính phủ áp đặt lại các hạn chế chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa và dịch vụ, dẫn đến hoạt động kinh tế giảm mạnh, tương tự như giai đoạn đầu của đại dịch.

Laurence Boone, nhà kinh tế của OECD, cho biết có hai kịch bản đối mặt với nền kinh tế quốc tế khi Omicron gây thêm những bất ổn trong quá trình phục hồi từ cuộc khủng hoảng Covid-19.

“Một là nơi nó tạo ra nhiều gián đoạn nguồn cung hơn và kéo dài lạm phát cao hơn lâu hơn. Hai là nếu Omicron còn tệ hơn các biến thể khác, các chính phủ có thể được kêu gọi vào cuộc để giải cứu các doanh nghiệp và hộ gia đình”.

Ở Anh, các ông chủ của các quán rượu, quán bar và nhà hàng đang báo cáo về một làn sóng hủy đặt tiệc Giáng sinh trong bối cảnh lo ngại về biến thể mới. Đó là một dấu hiệu ban đầu về tác động kinh tế có hại của biến thể Omicron.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, OECD cho biết sự phục hồi của thế giới sau các đợt đóng cửa trước đây đang tiếp tục diễn ra, nhưng tốc độ đã giảm bớt và ngày càng mất cân bằng.

Cũng theo báo cáo này, dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ ở mức 5,6% trong năm nay và 4,5% vào năm 2022, trước khi quay trở lại mức 3,2% vào năm 2023, gần với tỷ lệ trước đại dịch.

Chuyên gia Boone cho biết nhóm các quốc gia giàu có G20 đã chi khoảng 10 USD để hỗ trợ khẩn cấp kể từ khi bắt đầu đại dịch, và chỉ cần 50 tỷ USD nữa để đảm bảo việc tiêm chủng trên toàn thế giới. Nhưng họ đã không làm.

“Tin tức về biến thể Omicron thực sự là một lời nhắc nhở về thất bại của thế giới trong việc tiêm chủng là thiển cận như thế nào. Chúng ta đang chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế của mình, trong khi chúng ta không thể tiêm chủng cho toàn thế giới. Kết quả là thế giới thực sự không hề khá hơn”.

Sự can thiệp của OECD được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về mức độ lạm phát cao của nền kinh tế thế giới. Lý do vì nhu cầu hàng hóa và dịch vụ đã tăng vọt sau khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng hồi đầu năm nay, nhưng nguồn cung vẫn bị tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang phải vật lộn với áp lực lạm phát gia tăng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell, đã cho biết vào hôm thứ Ba rằng ông ủng hộ việc tiến hành nhanh hơn các biện pháp kích thích khẩn cấp.

OECD cũng đã tăng dự báo lạm phát trong năm 2022 sẽ lên 4,4%, hơn nhiều so với mức 3,9% được ước tính vào tháng 9. Mức tăng lớn nhất ở Mỹ và Anh lần lượt sẽ là 3,1% và 4,4% trong năm tới.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: