Biến thể Omicron xuất hiện ở Châu Âu ít nhất 10 ngày trước khi lan rộng

Thứ tư, 01/12/2021 09:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Biến thể Omicron của Covid-19 đã có mặt ở châu Âu ít nhất 10 ngày trước và dường như đã lan rộng ở Hà Lan và các nơi khác, Bộ Y tế Hà Lan cho biết trong một tuyên bố.

Dữ liệu gây nghi ngờ về thời điểm xuất hiện của Omicron

“Chúng tôi đã tìm thấy biến thể Omicron của virus Corona trong hai mẫu thử nghiệm được lấy vào ngày 19 và 23 tháng 11”, Bộ Y tế Hà Lan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (30/11). Bộ này cho biết thêm: “Vẫn chưa rõ liệu những người này có đến miền nam châu Phi hay không”.

bien the omicron xuat hien o chau au it nhat 10 ngay truoc khi lan rong hinh 1

Hành khách tại sân bay Schiphol của Amsterdam được kiểm tra biến thể Omicron khi đến nơi - Ảnh: Remko de Waal / EPA

Thông báo của Hà Lan càng làm xáo trộn dòng thời gian khi biến thể mới lần đầu tiên xuất hiện ở châu Âu. Trước đó, Hà Lan cho biết họ đã tìm thấy biến thể trong số những hành khách đến từ Nam Phi vào thứ Sáu (26/11).

Viện nghiên cứu Hà Lan RIVM cho biết họ đã tìm thấy Omicron trong các mẫu có thời gian từ ngày 19 và 23/11. Những phát hiện đó có trước các trường hợp dương tính liên quan đến biến thể được tìm thấy ở ít nhất 14 hành khách trở về từ Nam Phi vào thứ Sáu tuần trước và được thử nghiệm tại sân bay Schiphol, Amsterdam.

Bằng chứng cho thấy biến thể Omicron đã đến châu Âu sớm hơn những gì được biết đến khi Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết số lượng trường hợp biến thể Omicron đã lên tới 226 trường hợp ở 20 quốc gia, mặc dù nó vẫn chưa được phát hiện ở Mỹ.

Tiến sĩ Fauci nói thêm rằng bất chấp sự xuất hiện của biến thể mới, bằng chứng từ Nam Phi, nơi Omicron được xác định lần đầu tiên vào tuần trước, cho đến nay không cho thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào liên quan đến nó, mặc dù không rõ liệu nó có thể dẫn đến bệnh nặng hơn hay không.

Mối quan tâm về biến thể Omicron đã khiến 56 quốc gia ban hành các hạn chế đi lại liên quan đến biến thể này. Tuy nhiên, trong lời khuyên mới được ban hành hôm thứ Ba (30/11), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các quốc gia không nên áp đặt các lệnh cấm du lịch đồng loạt đối với châu Phi, nhưng khuyến cáo những người không khỏe, những người có tình trạng có thể dẫn đến bệnh Covid-19 nghiêm trọng hơn và những người trên 60 tuổi không nên du lịch.

Cơ quan y tế toàn cầu của Liên Hợp Quốc lưu ý rằng các lệnh cấm “kiểu hội đồng”, sẽ không ngăn được sự lây lan của dịch bệnh và sẽ ảnh hưởng đến sinh kế ở khu vực nghèo đối của lục địa đen, đồng thời đưa ra khuyến cáo: “Các biện pháp có thể bao gồm sàng lọc hành khách trước khi đi du lịch hoặc khi đến, và sử dụng SARS-COV-2 kiểm tra hoặc cách ly khách du lịch quốc tế sau khi đánh giá rủi ro kỹ lưỡng”.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy biến thể Omicron có thể đã được truyền sang châu Âu, các nhà chức trách Đức cho biết họ đã phát hiện thấy ca nhiễm Omicron ở một người đàn ông không ra nước ngoài cũng như không tiếp xúc với bất kỳ ai.

bien the omicron xuat hien o chau au it nhat 10 ngay truoc khi lan rong hinh 2

Một khu thử nghiệm virus Corona tại sân bay Schiphol dành cho du khách đến từ Nam Phi - Ảnh: Remko de Waal / EPA

Omicron lây nhiễm ở những người trẻ tuổi

Bất chấp những lo lắng trên toàn cầu, các bác sĩ ở Nam Phi đã thông báo rằng bệnh nhân hầu hết chỉ có các triệu chứng nhẹ cho đến nay, nhưng họ cảnh báo rằng vẫn còn sớm để đưa ra kết luận cuối cùng.

Ngoài ra, hầu hết các trường hợp mới là ở những người trong độ tuổi 20 và 30, những người thường không bị bệnh do Covid-19 như những bệnh nhân lớn tuổi.

Khi các quốc gia tiết lộ các nhiễm biến thể Omicron rải rác từ Scotland đến Hồng Kông, Nhật Bản và Pháp, hành vi của biến thể dường như tuân theo các mô hình phát tán và nhận dạng trước đó đã buộc các cơ quan y tế phải chạy đua với thời gian để bắt kịp chuỗi lây, với hầu hết các trường hợp liên quan để đi du lịch đến miền nam châu Phi.

Giám đốc cơ quan y tế của Liên minh châu Âu hôm thứ Ba (30/11) cho biết họ đã sẵn sàng đối phó với biến thể Omicron và sẽ mất hai tuần để có dấu hiệu cho biết liệu vắc-xin Covid-19 hiện tại có thể đối phó với nó hay không.

Emer Cooke, giám đốc điều hành của Cơ quan Thuốc Châu Âu, cho biết nếu họ yêu cầu một loại vắc xin mới để chống lại Omicron, sẽ mất tới 4 tháng để nó được chấp thuận sử dụng trong khối 27 quốc gia.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng”, ông Cooke nói với các nhà lập pháp EU, đồng thời cho biết thêm rằng hợp tác với ngành y tế đã được thực hiện để chuẩn bị cho tình huống như vậy. “Chúng tôi biết rằng ở một số giai đoạn sẽ có sự đột biến có nghĩa là chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận hiện tại”.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron, có một số lượng lớn đột biến bất thường trên protein đột biến của nó, đã dẫn đến lệnh cấm du lịch và các hạn chế mới ở một số quốc gia, trong khi những quốc gia khác - bao gồm cả Anh - chuyển sang đẩy nhanh các chương trình tiêm chủng.

Nguyễn Hoàng (Theo Guardian)

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h