Biến thể phụ của Omicron đang lan rộng ở Đan Mạch, Anh, Singapore và Ấn Độ

(CLO) Các quan chức y tế và các nhà khoa học trên toàn thế giới đang theo dõi chặt chẽ một chủng phụ của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Chủng biến thể này đang lan rộng ở Đan Mạch, Anh, Singapore và Ấn Độ

Biến thể phụ của Omicron, được gọi là BA.2, là 'chị em' của BA.1, loại virus gây ra các trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng số người bị nhiễm BA.2 đang tăng đều đặn ở một số quốc gia bao gồm Ấn Độ, Anh, Thụy Điển và Singapore. Nó được phát hiện lần đầu tiên ở Philippines vào tháng 12.

bien the phu cua omicron dang lan rong o dan mach anh singapore va an do hinh 1

Các chuyên gia cho biết BA.2 khó phát hiện trong các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm hơn BA.1. Ảnh: Getty

Các chuyên gia cho biết điều này có thể báo hiệu rằng BA.2 dễ lây lan hơn BA.1, mặc dù vẫn chưa có đủ dữ liệu để xác định bất kỳ sự khác biệt có ý nghĩa nào giữa hai loại này.

Các nhà khoa học trên toàn thế giới hiện đang cố gắng tìm ra liệu các loại vắc xin hiện có có còn hoạt động trên chủng phụ hay không và liệu BA.2 có tồn tại lâu hơn hay không.

Các quan chức y tế ở Đan Mạch hôm thứ Năm cho biết BA.2 đã thay thế BA.1 và chiếm gần một nửa số ca nhiễm mới ở nước này. Họ cho biết dữ liệu ban đầu cho thấy không có sự gia tăng số ca nhập viện.

Tiến sĩ Tom Peacock, một nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London, một trong những người đầu tiên phát ra cảnh báo về Omicron vào tháng 11, cho biết trên Twitter hôm thứ Sáu rằng ông nghĩ rằng BA.2 có thể sẽ không gây ra làn sóng bùng phát Omicron thứ hai. 

Peacock nói với Financial Times rằng chủng phụ này không phải là "nguyên nhân chính gây lo ngại" nhưng nó "chắc chắn đáng để mắt tới". BA.1. và BA.2 có nhiều đột biến giống nhau, nhưng cũng khác nhau tới 50 đột biến.

Các nhà khoa học cho biết BA.2. khó theo dõi hơn một chút trong các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm so với BA.1 do một phần các đột biến của virus gắn vào tế bào.

Các quan chức y tế của Vương quốc Anh đã dán nhãn BA.2 là một "biến thể đang được điều tra" vào thứ Sáu. Điều này về cơ bản có nghĩa là các quan chức Vương quốc Anh lo ngại về các đột biến của nó nhưng vẫn chưa xác định được liệu chủng phụ này có nguy cơ gây chết người hơn, dễ lây nhiễm hơn hay có khả năng né tránh vắc xin tốt hơn hay không.

Tiến sĩ Meera Chand, giám đốc sự cố Covid-19 của cơ quan này, nói rằng "bản chất của virus là tiến hóa và đột biến, vì vậy chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến ​​các biến thể mới xuất hiện trong thời gian đại dịch diễn ra".

Mai Vân (theo Yahoo)

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: