Biểu tình rầm rộ ở Pháp, phản đối ông Macron chọn Thủ tướng mới

(CLO) Hàng chục nghìn người đã biểu tình trên khắp nước Pháp vào thứ Bảy để phản đối quyết định của Tổng thống Emmanuel Macron chọn chính trị gia trung hữu Michel Barnier làm Thủ tướng mới của nước này.

Như đã biết, Tổng thống Macron đã bổ nhiệm ông Barnier, một chính trị gia của Đảng Cộng hòa Pháp, làm Thủ tướng mới vào thứ Năm vừa rồi, khép lại cuộc tìm kiếm và bế tắc chính trị đã kéo dài 2 tháng sau cuộc bầu cử hồi đầu tháng 7 mà kết quả đã gây ra tình trạng “quốc hội treo” ở Pháp.

Cuộc biểu tình được cho là do phe cánh tả thúc đẩy. Trước đó, phe cánh tả đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc bầu cử quốc hội nói trên, dù không giành được đủ đa số tuyệt đối. Bởi vậy, việc ông Macron chọn ứng viên trung hữu Barnier làm Thủ tướng của Pháp, thay vì ứng viên do phe cánh tả đề cử đã khiến nhóm này tức giận.

bieu tinh ram ro o phap phan doi ong macron chon thu tuong moi hinh 1

Đoàn người biểu tình phản đối việcTổng thống Pháp Emmanuel Macron chọn ông Michel Barnier làm Thủ tướng mới tại Marseille, Pháp

Bài liên quan

Những triển vọng và rủi ro chính trị sau khi Pháp có Thủ tướng mới

"Dân chủ không chỉ là nghệ thuật biết cách chấp nhận chiến thắng, mà còn là sự khiêm nhường để chấp nhận thất bại", Jean-Luc Melenchon, người đứng đầu đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI), phát biểu với những người biểu tình khi bắt đầu cuộc tuần hành ở phía đông Paris. "Tôi kêu gọi các bạn tham gia một trận chiến dài".

Những người tổ chức cho biết khoảng 300.000 người đã biểu tình ôn hòa trên khắp nước Pháp, trong đó có 160.000 người ở Paris, mặc dù cảnh sát ở thủ đô của Pháp cho biết có 26.000 người biểu tình trong thành phố.

Ông Barnier đã có chuyến công tác chính thức đầu tiên, gặp gỡ nhân viên tại một bệnh viện ở Paris. Tình trạng ngày càng tồi tệ của ngành y tế công cộng là một trong những lĩnh vực mà mọi người yêu cầu hành động sau nhiều tháng trì hoãn.

"Không cần phải thực hiện phép màu, chúng ta vẫn có thể cải thiện được", Barnier phát biểu với các phóng viên.

Nhưng ông còn phải đối mặt với các nhiệm vụ khó khăn khác là thành lập nội các mới, thúc đẩy cải cách và thông qua ngân sách năm 2025, trước khi có nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm vào đầu tháng 10.

bieu tinh ram ro o phap phan doi ong macron chon thu tuong moi hinh 2

Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier trong buổi lễ bàn giao tại Khách sạn Matignon ở Paris, Pháp vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Stephane De Sakutin

Phe cánh tả, do LFI dẫn đầu, đã cáo buộc Tổng thống Macron phủ nhận nền dân chủ và đánh cắp cuộc bầu cử, sau khi ông từ chối chọn ứng cử viên của liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 7.

Đảng Cộng hòa trung hữu của ông Barnier chỉ là nhóm về thứ năm trong cuộc bầu cử vừa rồi, khi chỉ giành chưa đến 50 ghế. Tại 130 địa điểm trên khắp nước Pháp, người dân mang theo biểu ngữ chỉ trích sự lựa chọn này của ông Macron.

Công ty thăm dò dư luận Elabe đã công bố một cuộc khảo sát vào thứ sáu cho thấy 74% người Pháp cho rằng Tổng thống Macron đã coi thường kết quả bầu cử, trong khi 55% tin rằng ông đã "đánh cắp" chúng.

NFP và Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) cực hữu cùng nắm giữ đa số và có thể phế truất tân Thủ tướng Barnier thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu họ quyết định hợp tác.

RN đã ngầm chấp thuận ông Barnier, nhưng kèm theo một số điều kiện. "Ông ấy là một thủ tướng đang bị theo dõi", lãnh đạo đảng RN Jordan Bardella nói với BFM TV vào thứ Bảy. "Không có chúng tôi thì không thể làm được gì".

Hoàng Anh (theo Reuters, France24)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: