Biểu tình sinh viên chống chính quyền tiếp tục diễn ra rầm rộ ở Serbia

(CLO) Hàng chục nghìn người tại thủ đô Belgrade, Serbia đã tham gia cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo nhằm phản đối chính quyền vào thứ Sáu.

Họ đứng im lặng 15 phút trước trụ sở Đài Truyền hình Quốc gia Serbia (RTS) để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sập mái nhà ga xe lửa. Cuộc biểu tình do các sinh viên Đại học Quốc gia Belgrade tổ chức, yêu cầu những người chịu trách nhiệm về vụ sập mái nhà ga phải bị đưa ra xét xử.

X

Video về đám đông biểu tình Serbia (nguồn: X/Bohres)

Các sinh viên cáo buộc Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền của Tổng thống Aleksandar Vucic liên quan đến tham nhũng và nạn bè phái. Tuy nhiên, ông Vucic và đảng SNS đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Sinh viên tại các trường đại học công lập ở Belgrade, Kragujevac và Nis đã đình chỉ học tập nhiều tuần qua để yêu cầu công bố toàn bộ tài liệu liên quan đến việc trùng tu nhà ga và truy tố hình sự những quan chức liên quan đến thảm kịch.

Mỗi ngày, sinh viên chặn giao thông trước cổng trường trong 15 phút để tưởng nhớ 15 nạn nhân xấu số.

Thảm họa xảy ra vào ngày 1/11/2024 khi mái che bê tông của nhà ga Novi Sad vừa được trùng tu đã đổ sập, khiến 14 người thiệt mạng tại chỗ và 3 người bị thương. Sau đó, một nạn nhân bị thương đã không qua khỏi, nâng tổng số người chết lên 15 người.

Phe đối lập đã tận dụng sự cố này để gây sức ép và tổ chức biểu tình suốt từ khi sự kiện nói trên xảy ra cho đến nay. Tổng thống Aleksandar Vucic kêu gọi người dân bình tĩnh và cam kết sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Thực tế, một số quan chức đã chịu trách nhiệm rất cao trong vụ tai nạn này. Trong đó, Bộ trưởng Xây dựng Serbia, Goran Vesic đã phải từ chức vài ngày sau vụ tai nạn. Nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, với những người biểu tình kêu gọi cả Thủ tướng Serbia lẫn Thị trưởng Novi Sad từ chức.

Tình hình chính trị tại Serbia đã diễn ra rất phức tạp sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12 năm ngoái, mà Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông Vucic giành chiến thắng. Nhiều cuộc biểu tình do phe đối lập thân phương Tây đã diễn ra tại quốc gia này để phản đối kết quả bầu cử.

Dưới thời ông Vucic, người là Thủ tướng hoặc Tổng thống từ năm 2014 đến nay, Serbia có chính sách ngoại giao linh hoạt. Serbia muốn gia nhập Liên minh châu Âu, song tiến trình gia nhập gặp nhiều trở ngại, đặc biệt liên quan đến vấn đề Kosovo.

Serbia dưới thời ông Vucic vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng, đồng thời cố gắng giữ vị thế trung lập trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga.

Cao Phong (theo The Guardian, SRN, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: