Biểu tình sinh viên leo thang ở Bangladesh: Các cơ quan phải đóng cửa, áp đặt lệnh giới nghiêm

(CLO) Binh lính tuần tra trên những con phố vắng vẻ ở Thủ đô Dhaka của Bangladesh vào thứ Bảy và chính quyền đã ra lệnh đóng cửa tất cả các cơ quan trong hai ngày, sau khi ít nhất 114 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo nhằm phản đối hạn ngạch việc làm.

Theo số liệu của bệnh viện, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ lẻ tẻ diễn ra vào thứ Bảy tại một số khu vực của Dhaka, nơi diễn ra các cuộc biểu tình và lực lượng an ninh đã lập rào chắn đường để thực thi lệnh giới nghiêm.

Chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina đã tuyên bố Chủ nhật và thứ Hai là "ngày nghỉ" do tình hình trong nước, chỉ các dịch vụ khẩn cấp mới được phép hoạt động. Trước đó, chính quyền đã đóng cửa các trường đại học và cao đẳng từ thứ Tư.

bieu tinh sinh vien leo thang o bangladesh cac co quan phai dong cua ap dat lenh gioi nghiem hinh 1

Lực lượng an ninh và quân đội ngăn chặn biểu tình tại Dhaka, Bangladesh

Bất ổn trên toàn quốc nổ ra sau khi sinh viên tức giận phản đối hạn ngạch việc làm trong chính quyền, trong đó có 30% dành cho gia đình của những người đã chiến đấu giành độc lập khỏi Pakistan.

Chính quyền của bà Hasina đã bãi bỏ hệ thống hạn ngạch vào năm 2018, nhưng một tòa án đã khôi phục lại vào tháng trước. Tòa án Tối cao Bangladesh đã đình chỉ quyết định và sẽ thụ lý vụ án vào Chủ nhật sau khi đồng ý đưa ra phiên điều trần dự kiến vào ngày 7/8.

Các cuộc biểu tình - lớn nhất kể từ khi bà Hasina tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong năm nay - cũng được thúc đẩy bởi tình trạng thất nghiệp cao trong giới trẻ, những người chiếm gần 1/5 dân số.

Dịch vụ internet và tin nhắn ở Bangladesh đã bị đình chỉ kể từ thứ Năm, cắt đứt liên lạc với cả nước khi cảnh sát trấn áp những người biểu tình bất chấp lệnh cấm tụ tập nơi công cộng.

Các cuộc gọi điện thoại quốc tế hầu hết đều không kết nối được trong khi trang web của các tổ chức truyền thông có trụ sở tại Bangladesh không được cập nhật và tài khoản mạng xã hội của họ vẫn không hoạt động.

John Heidemann, nhà khoa học tại Viện Khoa học Thông tin của USC Viterbi, cho biết: "Việc đưa một quốc gia có gần 170 triệu dân ra khỏi internet là một bước đi quyết liệt, một động thái mà chúng ta chưa từng thấy kể từ cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011".

Việc ngắt kết nối internet có nghĩa là nhiều người không thể nạp tiền vào đồng hồ điện, dẫn đến tình trạng mất điện.

Theo các bệnh viện trên khắp Bangladesh, các cuộc đụng độ đã làm hàng ngàn người bị thương. Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Dhaka đã tiếp nhận 27 thi thể từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Sáu theo giờ địa phương.

Trong tuần, cảnh sát đã bắn hơi cay, đạn cao su và ném lựu đạn gây tiếng động để giải tán những người biểu tình ném gạch và đốt xe.

Với số người chết tăng cao và cảnh sát cùng các lực lượng an ninh khác không thể kiểm soát được các cuộc biểu tình, chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc và triển khai quân đội, những người được lệnh nổ súng ngay tại chỗ nếu cần.

Lệnh giới nghiêm đã được nới lỏng trong hai giờ từ trưa thứ Bảy để mọi người có thể mua sắm nhu yếu phẩm và hoàn thành các công việc khác. Lệnh này sẽ kéo dài đến 10 giờ sáng Chủ nhật, khi chính quyền sẽ tiếp tục đánh giá tình hình.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: