Biểu tình sinh viên tại Indonesia đang diễn ra phức tạp và bạo lực

(CLO) Các cuộc biểu tình sinh viên nhằm phản đối chính quyền đang tiếp tục lan rộng và bạo lực, sau khi đã gây ra các cuộc bạo loạn nghiêm trọng gần đây ở Indonesia.

Cảnh sát Indonesia đã buộc phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để trấn áp người biểu tình gần hai trường đại học ở thành phố Bandung, theo các nhóm sinh viên và chính quyền cho biết hôm thứ Ba (2/9).

Các cuộc biểu tình bắt đầu tại thủ đô Jakarta nhằm phản đối chi tiêu của chính quyền, đặc biệt là việc tăng cường đặc quyền cho các nhà lập pháp, sau đó lan rộng trên toàn quốc.

Dù chính quyền của Tổng thống Prabowo Subianto đã quyết định bãi bỏ các đặc quyền nói trên để đáp ứng phần lớn yêu cầu của đám đông biểu tình, song tình hình vẫn chưa được giải quyết. Các cuộc biểu tình đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng kể từ tuần trước.

Screenshot 2025-09-02 213642
Ảnh chụp màn hình sinh viên đại học tham gia cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Indonesia tại Jakarta, Indonesia.

Cuộc biểu tình đã leo thang thành bạo loạn và cướp bóc, gây thiệt hại hàng triệu USD tại thành phố Jakarta sau vụ một xe cảnh sát tông một tài xế xe công nghệ gây thiệt mạng.

Sinh viên, lực lượng nòng cốt trong việc lật đổ chế độ chính quyền Suharto năm 1998, lại một lần nữa được sử dụng. Vụ việc ở thành phố Bandung đánh dấu lần đầu cảnh sát nổ súng vào người biểu tình trong hoặc gần khuôn viên trường đại học, trong khi trước đó các vụ đụng độ chủ yếu diễn ra quanh cơ quan công quyền và dinh thự quan chức.

Video người biểu tình ở Indonesia tấn công cảnh sát.

Tổng thống Prabowo Subianto hôm thứ Hai cảnh báo cảnh sát và quân đội sẽ mạnh tay với các hành vi bạo lực leo thang. Cảnh sát khẳng định không tiến vào khuôn viên Đại học Hồi giáo Bandung (UNISBA) và Đại học Pasundan, cách Jakarta hơn 140 km, mà chỉ giải tán "người biểu tình không phải sinh viên" bên ngoài.

Tuy nhiên, Hội sinh viên UNISBA cáo buộc lực lượng an ninh đã "tấn công" vào trường, còn sinh viên trường Pasundan chia sẻ tuyên bố tương tự trên mạng xã hội.

Trong nỗ lực xoa dịu tình hình khác, Tổng thống Prabowo đã gặp gỡ công đoàn lao động - lực lượng cũng tham gia biểu tình tuần trước đòi tăng lương tối thiểu. Ông cho biết đã đề nghị quốc hội thảo luận về luật lao động. Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Indonesia, Said Iqbal, nêu yêu cầu như giảm thuế thu nhập, chấm dứt lao động giá rẻ và thuê ngoài.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: