Biểu tình trong giá rét ở Mỹ để phản đối cơ quan di trú

(CLO) Ngày 23/1, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, hàng chục nghìn người dân đã đổ ra các đường phố ở Minneapolis để yêu cầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) rời khỏi thành phố này.

Đây là một phần của chiến dịch phản đối rộng lớn mang tên "ICE OUT!", được các nhà tổ chức mô tả như một cuộc tổng đình công nhằm chống lại chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Các nhà tổ chức cho biết có tới 50.000 người đã tham gia xuống đường. Nhiều người biểu tình sau đó đã tập trung bên trong Target Center, một nhà thi đấu thể thao với sức chứa 20.000 người và đã lấp đầy hơn một nửa khán đài.

Video: Dòng người biểu tình với biểu ngữ "ICE OUT" (ICE rời đi).

Làn sóng biểu tình này diễn ra sau nhiều tuần đối đầu, đôi khi có bạo lực, giữa các đặc vụ ICE và những người phản đối sự hiện diện của lực lượng này. Ngay trước đó một ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đến thăm Minneapolis để thể hiện sự ủng hộ đối với các sĩ quan ICE và kêu gọi giảm bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn kiên quyết yêu cầu rút 3.000 nhân viên thực thi pháp luật liên bang đã được điều động đến khu vực này. Bà Rachel Dionne-Thunder, Phó Chủ tịch Phong trào Bảo vệ Bản địa, đã tuyên bố mạnh mẽ trước đám đông rằng: "Đừng nhầm lẫn, chúng ta đang đối mặt với một cuộc chiếm đóng liên bang hoàn toàn bởi Chính phủ Mỹ thông qua cánh tay của ICE".

Bên cạnh yêu cầu rút quân, người dân còn đòi hỏi trách nhiệm pháp lý đối với đặc vụ ICE đã bắn chết Renee Good, một công dân Mỹ, ngay trong xe hơi của bà vào đầu tháng này khi bà đang theo dõi hoạt động của cơ quan này.

Việc triển khai lực lượng liên bang mạnh mẽ của ông Trump vào các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã làm sâu sắc thêm sự phân cực chính trị tại Mỹ, đặc biệt là sau các vụ việc gây chấn động như bắt giữ trẻ em và những công dân Mỹ ngay tại nhà riêng.

Trên khắp bang Minnesota, nhiều quán bar, nhà hàng và cửa hiệu đã đóng cửa để nhân viên có thể tham gia tuần hành, tạo nên một sự phản kháng mạnh mẽ đối với Chính phủ liên bang.

Trái ngược với sự quyết liệt của người dân và các doanh nghiệp nhỏ, các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 có trụ sở tại Minnesota như Target, UnitedHealth, 3M và Best Buy đều giữ im lặng trước các cuộc đột kích nhập cư này.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: