Bình Định: Hé mở vụ tai nạn lao động chết người từ hai năm trước tại huyện An Lão

Vụ tai nạn lao động làm hai người thương vong xảy ra tại huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định cách đây gần hai năm đã bị chính quyền, cơ quan chức năng địa phương tìm mọi cách che dấu cho đơn vị sử dụng lao động không bị truy cứu trách nhiệm hình sự được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi dùng lời lẽ đe dọa, dụ dỗ nạn nhân bãi nại, họ cũng đã nhẫn tâm phủi tay trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ bồi thường.

(CLO) - Vụ tai nạn lao động làm hai người thương vong xảy ra tại huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định cách đây gần hai năm đã bị chính quyền, cơ quan chức năng địa phương tìm mọi cách che dấu cho đơn vị sử dụng lao động không bị truy cứu trách nhiệm hình sự được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi dùng lời lẽ đe dọa, dụ dỗ nạn nhân bãi nại, họ cũng đã nhẫn tâm phủi tay trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ bồi thường.

Theo lời ông Lương Ngọc Minh (sinh năm 1966) thường trú tại thôn Thuận An, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định kể lại vụ tai nạn lao động do điện giật gây chết người tại huyện An Lão năm 2013 mà nạn nhân là con trai ông, anh Lương Đức Trang (27 tuổi) vào ngày 22/12/2013 (Âm lịch) khi đang làm công trình đèn Led tại xã An Hòa, huyện An Lão để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014 do Công ty TNHH Đại Hoàng Nam, trụ sở tại 11/6 đường 19, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh làm đơn vị thi công. Vụ việc xảy ra con trai ông chết tại chỗ còn ông bị thương nặng phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Lão rồi chuyển sang Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa.

vế thương bị cháy do điện giật của ông Lương NGọc MInh (Copy)
Vết thương bị cháy do điện giật của ông Lương Ngọc Minh.

Tâm sự với chúng tôi, ông Lương Ngọc Minh kể: “Sau khi trải qua nhiều lần phẫu thuật, mảng da bị cháy đen của tôi cũng đỡ phần nào nhưng sức khỏe giảm sút rất nhiều, không thể lao động nặng như trước. Từ khi xảy ra vụ việc ông Thuấn là cán bộ kỹ thuật công trình của Công ty có đến viếng thăm và đưa cho tôi số tiền bồi thường tổng cộng 63 triệu đồng. Ông Vũ cũng là người đại diện cho Công ty đến gặp tôi và hứa sẽ hỗ trợ giúp đỡ cuộc sống gia đình tôi sau này. Nhưng đã hai năm trôi qua, kể từ ngày đó họ không đến thăm cũng như không bồi thường tổn thất tai nạn cho gia đình tôi như đã hứa”. Chúng tôi tiếp lời, Tại sao ông không làm đơn khiếu nại mà để sự việc trôi qua lâu như vậy? Ông Minh cho biết: “Chúng tôi dân quê ít học không am hiểu nhiều về pháp luật, khi ấy có ông Tiến –Đội phó Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đến yêu cầu tôi ký vào đơn bãi nại. Ông Tiến nói nếu tôi ra Tòa thì cũng chỉ được bồi thường 60 triệu đồng do tai nạn rủi ro ngoài ý muốn. Tôi nghĩ nếu không nhận tiền, không đồng ý bãi nại thì mình mất cả chì lẫn chài. Tôi đồng ý làm theo yêu cầu của họ nhưng họ quá nhẫn tâm phủi tay trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ bồi thường tai nạn về cái chết của con trai tôi và bản thân tôi. Tôi chưa bao giờ gặp được ông Tuấn-Giám đốc Công ty TNHH Đại Hoàng Nam chỉ có con trai tôi biết ông mặt Tuấn thôi”.

IMG_4654 (Copy)
Giâý chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đại Hoàng Nam.

Khi chúng tôi hỏi ông Minh và con trai ông đã được học qua lớp đào tạo công nhân kỹ thuật ngành điện chưa, có Bằng công nhân kỹ thuật điện không thì ông Minh nói: “Chúng tôi là dân lao động phổ thông ai thuê gì làm nấy, có trải qua học lớp kỹ thuật điện nào đâu. Họ trả lương cho cha con tôi một ngày 180 nghìn đồng như công việc làm keo, thợ hồ và không được trang bị bảo hộ lao động và không có cán bộ kỹ thuật giám sát thi công công trình”.

Trao đổi với chúng tôi về công trình đèn Led tại xã An Hòa, ông Nguyễn Văn Tặng – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão xác nhận: “Công trình đèn Led tại An Hòa không do tôi phụ trách, tôi chỉ biết sau khi xảy ra tai nạn chết người công trình đã dừng thi công”. Như vậy là vụ tai nạn lao động gây ra cái chết của anh Lương Đức Trang con của ông Lương Ngọc Minh là có thật.

Qua thông tin ông Lương Ngọc Minh cung cấp, chúng tôi tìm hiểu thì được biết Công ty TNHH Đại Hoàng Nam do ông Trần Văn Tuấn (sinh năm 1978), thường trú tại 74/1 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm giám đốc. Ông Tuấn là con rễ của ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão. Không biết có phải vì mối quan hệ thân tình này mà UBND huyện An Lão chỉ định cho Công ty TNHH Đại Hoàng Nam thi công công trình đèn Led tại xã An Hòa.

Nếu đúng như lời ông Minh trình bày thì Giám đốc-Công ty TNHH Đại Hoàng Nam đã vi phạm nghiêm trọng Luật Lao động năm 2012, đó là sử dụng lao động không đúng chuyên môn nghiệp vụ ngành Điện dẫn đến tai nạn chết người mà cụ thể là vi phạm vào khoản 5 điều 8 các hành vi bị nghiêm cấm: “Sử dụng lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo nghề hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”.

Việc sử dụng sai lao đông phổ thông để thi công công trình điện dẫn đến tai nạn chết người, Công ty TNHH Đại Hoàng Nam không những được lãnh đạo huyện, cơ quan chức năng điều tra Công an huyện An Lão bao che làm lơ cho qua, nhởn nhở ngoài vòng pháp luật mà còn nhẫn tâm trốn trách trách nhiệm nghĩa vụ bồi thường đối với gia đình nạn nhân. Giả sử giám đốc Công ty TNHH Đại Hoàng Nam không phải là con rễ của ông Chủ tịch huyện An Lão thì không biết có được cho qua dễ dàng như vậy không?! Ông Nguyễn Thanh Tùng–Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão ưu ái chỉ định thầu thi công công trình đèn Led xã An Hòa cho con rễ là vi phạm vào điều 8 trong 19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 47-QĐ/TW của BCHTW thì không biết Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Định sẽ xử lý vi phạm ông Tùng như thế nào?!

Đây không đơn thuần một vụ tai nạn lao động mà hơn thế nữa là một vụ án có dấu hiệu hình sự vì chủ đơn vị thi công công trình đã sử dụng lao động sai quy định ngành Điện dẫn đến tai nạn lao động chết người. Đề nghị cơ quan an ninh Công an tỉnh Bình Đình vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn để bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân. Đồng thời truy cứu trách nhiệm đối với những người có liên quan trực tiếp đến việc đe dọa, dụ dỗ và yêu cầu ông Lương Ngọc Minh ký đơn bãi nại.

Bình Lê - Phước Hải

Xem thêm

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt “lỗ hổng” từ tài chính đến nhân sự

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt “lỗ hổng” từ tài chính đến nhân sự

(NB&CL) Từ việc tùy tiện “xẻ thịt” tài sản công, lạm chi quỹ cải cách tiền lương cho đến những bản hợp đồng hợp tác y tế phớt lờ quy định đấu thầu, và hàng chục quyết định phân công, quy hoạch cán bộ “vượt rào”... là những sai phạm đã diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa).

Dự án hạ tầng đấu giá đất tại xã Yên Lạc (Phú Thọ): Chưa nghiệm thu, người dân đã xây dựng công trình

Dự án hạ tầng đấu giá đất tại xã Yên Lạc (Phú Thọ): Chưa nghiệm thu, người dân đã xây dựng công trình

(NB&CL) Dù hạ tầng kỹ thuật vẫn đang trong quá trình thi công và chưa được nghiệm thu nhưng hai dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Lạc (tỉnh Phú Thọ) đã hoàn thành công tác đấu giá và người dân đã rục rịch vào xây dựng. Cùng với đó, chất lượng thi công tại một số hạng mục cũng là vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: