Bình Định ra 'tối hậu thư' cho loạt dự án du lịch chậm tiến độ, gây lãng phí

Theo đó, để đẩy tiến độ thực hiện các dự án du lịch, dịch vụ và đô thị trong Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan phối hợp rà soát thủ tục hồ sơ pháp lý, yêu cầu nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

binh dinh ra toi hau thu cho loat du an du lich cham tien do gay lang phi hinh 1

Bình Định ra “tối hậu thư” đẩy nhanh tiến độ một dự án duc lịch tại Nhơn Hội. Ảnh: TL

Cụ thể, đối với các dự án: Phương Mai Bay Resort, Dự án Mở rộng về phía Đông Khu du lịch Hải Giang Merry Land, Khu du lịch Cao cấp Thiên đường xanh (nay là Dự án Laimian) và dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu rà soát, làm việc với nhà đầu tư xử lý các vi phạm (nếu có)…

Ngoài ra, yêu cầu nhà đầu tư Dự án Tổ hợp Du lịch - Thương mại - Giải trí Merry Land Quy Nhơn cần triển khai dự án đảm bảo quy định; chủ đầu tư cần phối hợp tích cực với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tính toán lại tiền thuê đất dự án.

Trong khi đó, đối với Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, dự án Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng và Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 262/TB-UBND ngày 27/6/2024; tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Ngoài ra, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị rà soát các hồ sơ, thủ tục pháp lý, xem xét xử lý theo quy định pháp luật, không để kéo dài, chậm triển khai thực hiện đối với dự án chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Nhơn Hội.

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: