Bình Định: Sẵn sàng sơ tán 14.500 hộ dân tránh bão số 5

Thứ năm, 31/10/2019 09:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão, sẵn sàng di dời dân nếu cần thiết.

Để ứng phó với bão số 5, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đi thị sát các địa phương ven biển, kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại các công trình, địa bàn xung yếu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định thị sát trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định thị sát trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão, sẵn sàng di dời dân vùng xung yếu, cửa sông, vùng thấp trũng. Hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, trường học, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

“Các địa phương cần chủ động triển khai phương án sẵn sàng ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, chủ động dự trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng bị chia cắt dài ngày; bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn, ứng phó trong mọi tình huống, giảm tối thiểu thiệt hại về người và tài sản”, Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Hiện tại, trên toàn địa bàn tỉnh Bình Định đã có phương án sơ tán 14.546 hộ với 68.006 nhân khẩu đi tránh bão; trong đó, huyện Hoài Nhơn sơ tán 8.745 hộ/43.726 khẩu; thành phố Quy Nhơn 2.104 hộ/8.123 khẩu; huyện Tuy Phước 1.235 hộ/4.772 khẩu; huyện Phù Cát 1.266 hộ/ 6.000 khẩu; huyện Phù Mỹ 1.196 hộ/ 5.385 khẩu…

Trao đổi với báo chí, ông Phước Trần Hữu Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, toàn huyện hiện có 1.235 hộ/4.772 nhân khẩu sơ tán khi cần thiết để đối phó với bão số 5. Đến thời điểm này, huyện đã triển khai xong công tác phòng chống mưa bão, chuẩn bị mọi phương tiện nhân lực để ứng phó, đặc biệt huyện đảm bảo được tính mạng của nhân dân; lực lượng vũ trang túc trực 24/24 sẵn sàng giúp dân sơ tán và di dời tài sản.

Nhiều tàu thuyền đã được kêu gọi vào bờ tránh bão an toàn.

Nhiều tàu thuyền đã được kêu gọi vào bờ tránh bão an toàn.

Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào ban đêm, khi bão đổ bộ sẽ dẫn đến cúp điện. Do đó, yêu cầu công tác chuẩn bị phải khẩn trương để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn mới nhất, hiện nay bão số 5 chỉ còn cách đất liền các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa chưa đến 150km, dự báo bão sẽ đổ bộ vào tối nay với gió giật cấp 11-12, mưa lớn khắp miền Trung và Tây Nguyên.

Việt Dũng

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống