Bình Dương: Điều tra đối tượng tung tin bé gái bị bắt cóc tại phường Lái Thiêu

(CLO) Sáng 8/12, công an phường Lái Thiêu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), cho biết thông tin bé gái bị bắt cóc trên địa bàn phường được đăng tải trên mạng xã hội là tin giả.
Thông tin giả mạo trên mạng xã hội về bé gái bị bắt cóc tại phường Lái Thiêu. Ảnh: Ảnh chụp màn hình

Thông tin giả mạo trên mạng xã hội về bé gái bị bắt cóc tại phường Lái Thiêu. Ảnh: Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tối ngày 7/12, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin với nội dung, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ tìm kiếm một bé gái tên Lê Mỹ Linh (sinh năm 2017) được cho là bị một thanh niên bắt cóc ở phường Lái Thiêu.

Thông tin chia sẻ còn kèm theo hình ảnh bé gái và văn bản truy tìm tung tích do thiếu tá Trần Hùng Cường, Trưởng Công an phường Lái Thiêu ký vào ngày 7/12 với các đặc điểm nhận dạng của đối tượng nghi bắt cóc, cùng số điện thoại liên hệ của công an phường và số điện thoại di động của thiếu tá Cường.

Sau đó, các tài khoản facebook và fanpage khác đã lấy lại hình ảnh, nội dung này rồi tiếp tục đăng vào các hội, nhóm, khiến người dân hoang mang.

Tuy nhiên, hiện nay Trưởng Công an phường Lái Thiêu là Thiếu tá Nguyễn Thành Ngưng. Thiếu tá Trần Hùng Cường trước đây là Phó trưởng Công an phường Lái Thiêu nhưng đã chuyển công tác từ nhiều năm trước.

Ngoài ra, cơ quan chức năng không tiếp nhận thông tin có bé gái mất tích trên địa bàn phường. Bé gái trong hình đang cùng gia đình sống tại Đắk Lắk, không bị bắt cóc như thông tin lan truyền.

Người mẹ có con bị đăng hình ảnh cho biết, con gái của chị vẫn đang ở nhà bình thường chứ không hề bị bắt cóc. Hình ảnh con gái chị được lấy từ trang cá nhân của chị, rồi ghép vào thông báo và các thông tin như trên mạng xã hội hoàn toàn sai sự thật.

Một lãnh đạo UBND thành phố Thuận An cho biết đã tổ chức họp khẩn để chỉ đạo xử lý liên quan đến vụ việc này. Những người đăng phát thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận sẽ bị xử phạt hành chính. Trong quá trình điều tra xác định đối tượng giả con dấu cơ quan chức năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

T.Toàn

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: