Bình Phước: Tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho bà con huyện Hớn Quản

Thứ bảy, 07/12/2019 18:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 7/12/2019, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, UBND huyện Hớn Quản và các đơn vị kết nghĩa tổ chức chương trình về nguồn vùng căn cứ cách mạng “Tàu Ô, Xóm Ruộng” thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Nhiều người dân ở huyện Hớn Quản đến nhận quà do Quân đoàn 4 trao tặng

Nhiều người dân ở huyện Hớn Quản đến nhận quà do Quân đoàn 4 trao tặng

Từ sáng sớm, đông đảo bà con, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đã có mặt tại địa điểm khám bệnh, cấp thuốc. Tại lễ khai mạc, các đại biểu và bà con nhân dân huyện Hớn Quản đã cùng ôn lại chiến thắng “Chốt chặn Tàu Ô” (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) gắn liền với chiến công của Sư đoàn 7, Quân đoàn 4.

Người dân huyện Hớn Quản được được thăm khám và phát thuốc miễn phí

Người dân huyện Hớn Quản được được thăm khám và phát thuốc miễn phí

Trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 đã cùng với lực lượng quân sự và nhân dân địa phương chiến đấu suốt 150 ngày đêm để ngăn bước quân thù, góp phần vào giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 đã anh dũng hy sinh. Năm 2012, tượng đài chiến thắng “Chốt chặn Tàu Ô” được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Đoàn đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Xy, 84 tuổi, ngụ ấp Chà Là, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản

Đoàn đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Xy, 84 tuổi, ngụ ấp Chà Là, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản

Thực hiện chương trình, các đơn vị đã thăm hỏi tặng quà cho 20 gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, già làng, trưởng bản trên địa bàn huyện, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và hiện vật, tặng 300 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng và hiện vật) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4) đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt nhân dân.

Đoàn cũng đã đến tặng quà và giao lưu với già làng Điểu Thành ở sóc Tà Cuông, thị trấn Tân Khai

Đoàn cũng đã đến tặng quà và giao lưu với già làng Điểu Thành ở sóc Tà Cuông, thị trấn Tân Khai

Thanh Hải

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống