Các sĩ quan, với các cấp bậc từ thiếu tá đến chuẩn tướng, đã thông báo cho quân đội về quyết định ngừng thực hiện nhiệm vụ trong ba ngày qua và sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức, theo tướng Asaf Agmon cho biết.
Người dân Israel xuống đường biểu tình phản đối cải cách tư pháp. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối cải cách tư pháp ở Israel
Israel: Biểu tình phản đối cải cách tư pháp tiếp tục diễn ra
Người dân Pháp vẫn biểu tình bất chấp lệnh cấm
Cảnh sát Pháp cấm cuộc biểu tình phản đối bạo lực
Nỗ lực của ông Netanyahu nhằm thay đổi hệ thống tư pháp và kiềm chế một số quyền lực của Tòa án Tối cao đã gây ra các cuộc biểu tình chưa từng có, làm tổn hại nền kinh tế và khiến nhiều nước đồng minh lo ngại.
Một số quân nhân dự bị đã đe dọa không tuân theo lệnh gọi nhập ngũ như một phần của cuộc biểu tình. "Đây là cuộc biểu tình quân sự có tác động mạnh nhất cho đến nay", ông Agmon, một người tổ chức biểu tình và là cựu thiếu tướng, cho biết.
Ông Agmon mô tả 161 sĩ quan dự bị là nhân viên trụ sở chính điều hành các hoạt động của lực lượng không quân. Ông cho biết một số cũng bay với tư cách là phi công hoặc hoa tiêu. Lực lượng dự bị không quân thường xuyên tham gia các hoạt động chiến đấu.
Khi những người biểu tình xuống đường, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã kêu gọi quân đội đoàn kết. "Chúng tôi không thể tồn tại trên vùng đất này nếu không có Lực lượng Phòng vệ Israel", ông nói trong bài phát biểu.
Từ đầu ngày thứ Ba, hàng ngàn người đã tập hợp trên khắp đất nước để biểu tình. Những người biểu tình đã chặn nhiều đường cao tốc, tổ chức các cuộc biểu tình tại các nhà ga xe lửa lớn vào giờ cao điểm buổi chiều và tiến vào Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv.
Các sĩ quan cảnh sát Israel đã sử dụng vòi rồng để giải tán một số người biểu tình chặn đường trong đêm. Ít nhất 45 người đã bị bắt, cảnh sát cho biết.
Ông Netanyahu đã bảo vệ những thay đổi được đề xuất, thề sẽ giữ cho "Israel là một quốc gia Do Thái và dân chủ, tự do và phóng khoáng, giữ nguyên tắc đa số bất khả xâm phạm bên cạnh các quyền công dân".
Những người ủng hộ những thay đổi nói rằng Tòa án Tối cao đã trở nên quá quyền lực và rằng sự thay đổi sẽ tạo điều kiện cho việc quản lý đất nước hiệu quả. Những người phản đối thì nói rằng sự thay đổi này sẽ làm suy yếu Tòa án Tối cao, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các quyền và tự do dân sự.
Hoàng Nam (theo Reuters)