Bồ Đào Nha phát báo động đỏ và ban bố tình trạng cảnh báo vì nắng nóng cực đoan

(CLO) Bồ Đào Nha đã mở rộng cảnh báo đỏ về nắng nóng tới 12/18 quận trên đất liền, đồng thời ban bố tình trạng báo động trên toàn quốc khi đợt nắng nóng cực đoan được dự báo kéo dài ít nhất đến hết cuối tuần.

Viện Biển và Khí quyển Bồ Đào Nha (IPMA) cho biết cảnh báo đỏ - mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết - sẽ được áp dụng đối với một loạt khu vực ở quốc gia này. Theo cảnh báo, Bồ Đào Nha sẽ trải qua một giai đoạn thời tiết "rất nóng và khô" kéo dài, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-41 độ C trên phần lớn lãnh thổ. Riêng khu vực thung lũng Tagus và vùng Alentejo có thể ghi nhận mức nhiệt từ 41-44 độ C.

nhiet-do-bo-dao-nha.jpg
Bản đồ dự báo thời tiết tại Bồ Đào Nha do Viện Biển và Khí quyển Bồ Đào Nha (IPMA) ban hành.

Không chỉ ban ngày, nhiệt độ ban đêm cũng duy trì ở mức rất cao. Tại nhiều nơi, nhiệt độ thấp nhất vẫn trên 20 độ C, thậm chí dao động từ 24-28 độ C trong nhiều đêm liên tiếp, bao gồm cả vùng Đại Lisbon. IPMA nhận định đây là hiện tượng bất thường, đặc biệt tại các khu vực ven biển vốn thường được làm mát bởi gió biển.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo chỉ số tia cực tím (UV) trên toàn bộ đất liền đạt mức rất cao đến cực kỳ cao, từ cấp 10 đến cấp 11. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11h đến 17h.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Chính phủ Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng báo động từ nửa đêm ngày 3/7. Bộ trưởng Nội vụ Luís Neves cho biết các biện pháp khẩn cấp bao gồm cấm tiếp cận và di chuyển tại một số khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, cấm đốt có kiểm soát, đốt phụ phẩm nông nghiệp và hạn chế sử dụng máy móc trong rừng, ngoại trừ các hoạt động phục vụ chữa cháy.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân uống tối thiểu 1,5 lít nước mỗi ngày, tránh đồ uống có cồn và chứa caffeine, hạn chế các hoạt động ngoài trời cường độ cao, ưu tiên ở trong không gian mát hoặc có điều hòa và đặc biệt lưu ý bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và lao động ngoài trời.

Xem thêm

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Cỡ chữ bài viết: