Đợt nắng nóng lần này đang lan rộng khắp châu Âu, gây gián đoạn nguồn điện, đóng cửa trường học và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại nhiều nơi. Một số trường hợp đã được ghi nhận thiệt hại về người.
Tại Paris, nhiệt độ đã lên tới 40,9°C vào 24/6, mức cao kỷ lục cho tháng 6. Ở Anh, nhiệt độ cũng đạt 36,7°C vào 25/6 tại khu vực tây nam, mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 6.
Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các đợt thời tiết cực đoan. Đặc biệt, châu Âu được cho là đang nóng lên nhanh hơn nhiều khu vực khác trên thế giới.
Trong khi đó, các nước đang gặp khó trong việc đưa ra giải pháp thích ứng dài hạn. Ngân sách hạn chế và cấu trúc nhà ở cũ khiến việc cải tạo quy mô lớn trở nên phức tạp. Việc lắp đặt điều hòa không khí cũng gây tranh cãi do có thể làm tăng tiêu thụ điện và góp phần khiến nhiệt độ đô thị tăng thêm.
Một số phân tích tại London cho thấy khoảng 1 triệu ngôi nhà có nguy cơ bị quá nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, năng suất lao động và mức tiêu thụ năng lượng.
Theo các chuyên gia xây dựng, chỉ khoảng 1/4 hộ gia đình ở châu Âu hiện có điều hòa, thấp hơn rất nhiều so với Mỹ hay Nhật Bản. Ngay cả ở những quốc gia nóng như Hy Lạp, nhiều ngôi nhà vẫn thiếu hệ thống thông gió hiện đại, trong khi việc dùng điều hòa rộng rãi có thể làm trầm trọng thêm hiện tượng đảo nhiệt đô thị.
Các chuyên gia nhấn mạnh nhiều công trình tại châu Âu vẫn được thiết kế chủ yếu để giữ nhiệt vào mùa đông, thay vì ngăn nhiệt vào mùa hè. Điều này khiến các giải pháp cách nhiệt truyền thống trở nên kém hiệu quả trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng lên.
Trong bối cảnh đó, các thành phố cũng được khuyến nghị tăng không gian xanh, đài phun nước và bóng râm để giảm hiệu ứng nhiệt đô thị. Một số doanh nghiệp xây dựng cho rằng điều hòa không nên bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng chỉ nên là giải pháp bổ trợ, không phải phương án chính.