Bồ Đào Nha thông qua luật cho phép tự tử

(CLO) Quốc hội trung tả của Bồ Đào Nha đã thông qua dự luật sửa đổi cho phép tự tử có sự hỗ trợ của bác sĩ.

Hôm qua (5/11), Quốc hội ở Bồ Đào Nha đã thông qua một dự luật cho phép tự tử có sự hỗ trợ của bác sĩ đối với người bị bệnh nan y và bị thương nặng. 

bo dao nha thong qua luat cho phep tu tu hinh 1

Một bàn tay yếu ớt trong bối cảnh bệnh viện. Ảnh: PA

Bản dự thảo luật đã được thông qua tại quốc hội Bồ Đào Nha với số phiếu 138-84 và 5 phiếu trắng. Dự luận sẽ cần phải có chữ ký của Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa để trở thành luật chính thức. 

Hiện Tổng thống Bồ Đào Nha vẫn còn tỏ ra dè dặt, chưa quyết định ký thành luật, hoặc có thể phủ quyết dự luật hoặc chuyển nó trở lại Tòa án Hiến pháp để tiếp tục thẩm định. 

Việc cho phép tự tử hay chọn "cái chết êm ái" là chủ đề từng gây tranh cãi tại châu Âu. Tuy nhiên, theo  kết quả khảo sát mới nhất của Hiệp hội Luật sư y tế Thụy Sĩ, phần đông dân số ở 12 nước Tây Âu, trong đó có gần 3/4 dân Anh, ủng hộ việc hợp pháp hóa tự tử có trợ giúp. 

Ở 12 nước Tây Âu, từ 2/3 đến 3/4 người được hỏi nói rằng, họ có thể chọn thời điểm và cách thức kết liễu đời mình, nếu mắc bệnh nan y, tàn tật nặng hoặc đau đớn không chịu nổi.

Tỷ lệ ủng hộ quyền được chết cao nhất là ở Đức (87%) và thấp nhất là ở Hy Lạp (52%). Hơn 3/4 người được hỏi ở 12 nước nói rằng, việc hỗ trợ tự tử chỉ nên giao cho người có chuyên môn y tế cao như bác sĩ.

Hiện nay ở châu Âu, có bốn quốc gia hợp pháp hóa cái chết êm ái gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ.

Chính phủ Đức đã đề xuất hợp pháp hóa tự tử có trợ giúp, với điều kiện việc này không liên quan lợi nhuận, trong khi Pháp đang tranh cãi có nên cho phép hành vi này hay không.

Từ khi hợp pháp hóa cái chết êm ái năm 1942, Thụy Sĩ ngày càng đón nhận nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Đức, Pháp và Anh, đến để quyên sinh. Ở Mỹ, tự tử có trợ giúp được cho phép ở bang Oregon, Washington và Montana.

Các nhà lập pháp trung tả, những người đã bảo trợ cho dự luật cho phép tự tử, đã thực hiện các sửa đổi mà Tòa án Hiến pháp đã yêu cầu. Trước đây, phe trung tả trong quốc hội đã bảo trợ luật cho phép phá thai vào năm 2007 và hôn nhân đồng tính vào năm 2010.

Các nhà lập pháp từ Đảng Xã hội, Khối Cánh tả, đảng bảo vệ quyền động vật PAN, Sáng kiến ​​Xanh và Tự do đều bỏ phiếu ủng hộ dự luật an sinh, mặc dù 7 thành viên của Đảng Xã hội đã bỏ phiếu chống.

Cánh tả vấp phải sự chỉ trích từ các chính trị gia thiên tả vì đã thông qua dự luật khi ngân sách nhà nước đề xuất năm 2022 không được thông qua. Các cuộc bầu cử quốc hội sớm đã được kêu gọi vào cuối tháng Giêng và dự kiến quốc hội hội sẽ giải tán vào cuối tháng này. 

Mai Vân (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: