Tổng thống Trump bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay thế James Mattis

(CLO) Mỹ sẽ có Bộ trưởng Quốc phòng mới thay thế ông James Mattis kể từ ngày 1/1/2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis (Trái). Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/12 tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng nước này James Mattis sẽ rời khỏi chức vụ vào ngày 1/1/2019, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của ông Mattis.

Không chỉ như vậy, ông Trump cũng đã ngay lập tức thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới thông qua trang mạng Twitter: "Tôi hân hạnh thông báo rằng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng rất tài năng của chúng ta, ông Patrick Shanahan, sẽ đảm nhận chức danh Bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu từ ngày 1/1/2019".

Trước đó, vào ngày 20/12, ông James Mattis đã đột ngột tuyên bố rằng ông sẽ nghỉ việc vào tháng cuối 2/2019 vì những bất đồng trong chính sách đối ngoại với Tổng thống Trump, bao gồm cả quyết định bất ngờ rút toàn bộ quân đội khỏi Syria và bắt đầu lên kế hoạch giảm bớt ảnh hưởng ở Afghanistan. Sự ra đi của Mattis đã làm tăng thêm mối lo ngại về cái mà được gọi là "cách tiếp cận không thể đoán trước" của Tổng thống Trump đối với an ninh toàn cầu.

Theo hãng tin Reuters, ông chủ Nhà Trắng đã phải chịu nhiều chỉ trích từ đảng Cộng hòa, Dân chủ và các đồng minh quốc tế về các quyết định của ông tại Syria và Afghanistan bất chấp sự phản đối của các quan chức quân sự hàng đầu Mỹ cũng như các đồng minh của Washington.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Dana White cho biết ông Mattis sẽ làm việc với người chỉ huy mới Shanahan và Lầu Năm Góc để đảm bảo bộ phận này vẫn tập trung vào việc bảo vệ quốc gia trong quá trình chuyển đổi này.

Một quan chức chính quyền cấp cao chia sẻ với Reuters rằng ông Shanahan có hiểu biết sâu sắc về các hoạt động quân sự và các vấn đề an ninh toàn cầu, và quan trọng là có bề dày kinh nghiệm quản lý kinh doanh quy mô lớn, cho phép ông giám sát Bộ Quốc phòng Mỹ một cách hiệu quả.

Kim Nai (Theo Reuters)

Xem thêm

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

(CLO) Ngày 6/5, Pháp đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đỏ trong khuôn khổ chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. 

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Cỡ chữ bài viết: