Xuất khẩu dầu diesel của Nga giảm mạnh

(CLO) Trong tháng 5, xuất khẩu dầu diesel và gasoil vận chuyển bằng đường biển của Nga đã giảm 21%, xuống còn 3,1 triệu tấn.

Bảo trì nhà máy lọc dầu và nhu cầu trong nước tăng cao là hai lý do chính khiến hoạt động xuất khẩu năng lượng nêu trên của xứ sở bạch dương sụt giảm, dữ liệu mới của Refinitiv Eikon trích dẫn.

Nga có khoảng 5 triệu tấn công suất lọc dầu không hoạt động trong tháng 5, so với kế hoạch 4,5 triệu tấn, do một số nhà máy lọc dầu kéo dài thời gian bảo trì theo lịch trình.

xuat khau dau diesel cua nga giam manh hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Lượng dầu diesel vận chuyển đi quốc tế đều tụt giảm đáng kể. Hầu hết trong số 3,1 triệu tấn đến Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, với châu Phi nhận 500.000 tấn.

Reuters cho biết khoảng 200.000 tấn dầu diesel được vận chuyển từ Nga trong tháng 5 chưa có điểm đến được xác nhận. Bên cạnh đó, khoảng 325.000 tấn dầu diesel được dành cho các chuyến bốc hàng STS gần Kalamata (Hy Lạp) mà không có điểm đến được công bố—các thương nhân dự đoán rằng số hàng này có khả năng hướng đến châu Á hoặc Trung Đông.

Bất chấp những nỗ lực của Mỹ, Saudi Arabia, UAE, các quốc gia Trung Đông không ngại nhập khẩu, lưu trữ, kinh doanh hoặc tái xuất nhiên liệu của Nga.

Theo dữ liệu của Bloomberg, Ả Rập Xê út chính là nhà cung cấp dầu diesel và gasoil lớn thứ 2 thế giới trong tháng 4. Khoảng 35% tổng lượng xuất khẩu dầu diesel của nước này đã đến EU và vương quốc Anh.

Vào tháng 5, Ả Rập Xê Út dự kiến nhập khẩu tới 3,7 triệu dùng dầu diesel từ Nga, mức cao nhất mọi thời đại – Reuters trích dẫn từ các nguồn giao dịch và dữ liệu từ Refinitiv và Kpler.

Dữ liệu của Refinitiv cũng như các nguồn tin trong ngành ước tính trong tháng này, Ả Rập Xê Út cũng sẽ xuất khẩu kỷ lục 400.000 tấn dầu diesel sang Singapore.

Bên cạnh đó, sau khi EU ban lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm nhiên liệu của Nga (có hiệu lực từ 5/2), dự trữ xăng dầu ở châu Á tăng vọt.

Theo ước tính của Reuters, vào tháng 3, tồn kho xăng dầu tại trung tâm Singapore ở mức cao nhất trong hơn một năm. Điều này dự kiến sẽ giảm với nhu cầu H2 đã sẵn sàng để phục hồi.

Trong khi đó, châu Âu tiếp tục nhập khẩu thêm dầu diesel từ Trung Đông và châu Á để bù đắp lượng thùng dầu bị mất của Nga, "lục địa già" đã nhập khẩu khoảng 600.000 thùng mỗi ngày (bpd) trước khi lệnh cấm vận ngày 5 tháng 2 có hiệu lực.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: