Sáng 18/9, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của Hội sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ) hợp nhất.
Phát biểu tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam đánh giá cao những kết quả Hội Cựu TNXP thành phố Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Những kết quả thiết thực từ phong trào “Nghĩa tình đồng đội”
Theo Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam, Quảng Nam - Đà Nẵng là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, các thế hệ TNXP đã cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp sức lực, trí tuệ và cả máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phát huy truyền thống đó, các thế hệ cựu TNXP tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, tự lực, tự cường, có nhiều đóng góp thiết thực trong đời sống và xây dựng quê hương.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội từng bước được quan tâm, củng cố; nền nếp hoạt động và công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Các cấp Hội đã tổ chức 103 cuộc kiểm tra, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng hoạt động.
Đặc biệt, phong trào “Nghĩa tình đồng đội” đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cấp Hội đã xây dựng, sửa chữa 171 căn nhà, với tổng kinh phí gần 6,7 tỷ đồng; trao 348 sổ tiết kiệm; tổ chức hơn 31.200 lượt suất quà, tổng trị giá trên 18,2 tỷ đồng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn lượt hội viên.
Theo lãnh đạo Trung ương Hội, đằng sau những con số trên là tinh thần đồng chí, đồng đội, khả năng tập hợp và huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh hoạt động nghĩa tình, tinh thần tự lực, vươn lên của hội viên cũng được phát huy. Toàn Hội hiện có 17 hội viên với các mô hình sản xuất, xây dựng, dịch vụ, kinh doanh, tổng vốn đầu tư trên 250 tỷ đồng. Nhiều mô hình không chỉ tạo việc làm mà còn hỗ trợ đồng đội và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Lấy hội viên, cơ sở làm trung tâm sau hợp nhất
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Cựu TNXP thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế. Chất lượng hoạt động giữa các cơ sở chưa đồng đều; công tác chỉ đạo, điều hành ở một số nơi còn lúng túng; việc quản lý hồ sơ hội viên có lúc chưa kịp thời. Dữ liệu hội viên, tư liệu lịch sử và hồ sơ phục vụ giải quyết chế độ, chính sách còn phân tán; việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động Hội còn hạn chế.
Sau hợp nhất, địa bàn thành phố rộng hơn, với sự khác biệt giữa khu vực đô thị, nông thôn, miền núi và vùng xa. Điều này đặt ra yêu cầu tổ chức Hội phải đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm hoạt động thực chất, gần cơ sở và sát hội viên.
Từ thực tế đó, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam đề nghị Hội Cựu TNXP thành phố Đà Nẵng sớm ổn định tổ chức sau hợp nhất, xây dựng Hội thực sự đoàn kết, gắn bó, lấy cơ sở và hội viên làm trung tâm.
“Ở đâu có cựu Thanh niên xung phong, ở đó có hoạt động thiết thực của Hội”, tinh thần này được nhấn mạnh nhằm bảo đảm mỗi hội viên, dù ở địa bàn nào, cũng cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức Hội.
Cùng với đó, phong trào “Nghĩa tình đồng đội” cần tiếp tục được làm sâu sắc hơn, tập trung chăm lo đúng người, đúng hoàn cảnh, nhất là hội viên tuổi cao, sức yếu, cô đơn, đời sống khó khăn.
Các cấp Hội cũng được đề nghị tiếp tục rà soát những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, chế độ; phối hợp thực hiện tốt việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; kịp thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo Trung ương Hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Số hóa tư liệu, trao truyền ký ức TNXP cho thế hệ trẻ
Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh tại Đại hội là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động về nguồn, gặp gỡ nhân chứng, thăm di tích lịch sử , các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa"...
Theo lãnh đạo Trung ương Hội, Quảng Nam - Đà Nẵng là vùng đất có chiều sâu lịch sử, nơi mỗi địa danh, mỗi con đường, mỗi nghĩa trang, mỗi nhân chứng đều có thể kể một câu chuyện về những năm tháng chiến đấu, hy sinh và cống hiến. Mỗi cựu TNXP hôm nay là một phần ký ức sống của lịch sử. Vì vậy, việc lưu giữ những câu chuyện, kỷ niệm, tư liệu và hiện vật về một thời chiến đấu, hy sinh, cống hiến cần được thực hiện khẩn trương, bài bản.
Các cấp Hội cần khẩn trương sưu tầm, xác minh, lưu giữ và số hóa tư liệu, hiện vật, câu chuyện, tấm gương và “Địa chỉ đỏ TNXP”; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và các cơ quan liên quan để đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức phù hợp, sinh động.
Cùng với giáo dục truyền thống, Trung ương Hội định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu. Với điều kiện mới sau hợp nhất, Đà Nẵng được kỳ vọng có thể triển khai sớm những mô hình thiết thực, hiệu quả.
Đối với nhiệm kỳ 2026-2031, Trung ương Hội đề nghị Ban Chấp hành khóa mới sớm hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam tin tưởng, với truyền thống “trung dũng, kiên cường” của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, với tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Thành phố hôm nay, Hội Cựu TNXP thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.
“Tôi mong mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục khắc ghi và cụ thể hóa tinh thần “giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình và giữ vững niềm tin”: giữ lửa để những ký ức, giá trị và phẩm chất Thanh niên xung phong tiếp tục được trao truyền; giữ nghĩa tình để luôn chăm lo đồng đội; giữ niềm tin để tiếp tục nêu gương, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp sức xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.”, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam nhấn mạnh.