Bộ phim ‘Vun đắp hiền tài’ kể chuyện đạo học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(CLO) Phim “Vun đắp hiền tài” sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc để biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử, đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc.

Tối 18/9, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức ra mắt phim 3D mapping “Vun đắp hiền tài”.

Đây là hoạt động thứ sáu, đồng thời khép lại chuỗi chương trình Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

“Vun đắp hiền tài” kể câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Nhà nước Đại Việt, đồng thời khắc họa tư tưởng của các bậc quân vương trong việc xây dựng nền giáo dục quốc gia, đào tạo và tuyển chọn người tài phụng sự đất nước.

clo_br_img-3498.jpg
Phim 3D mapping "Vun đắp hiền tài" thu hút đông đảo du khách đón xem

Bộ phim bắt đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, sau đó dẫn dắt người xem đến sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông. Từ những học trò ban đầu là con em hoàng tộc, Quốc Tử Giám từng bước mở rộng đối tượng đào tạo, trở thành nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức.

clo_br_img-3475.jpg
Sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông

Xuyên suốt bộ phim là ba hình tượng tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời. Tiếng trống là nhịp dẫn của câu chuyện, gợi lên âm vang của một ngôi trường đã tồn tại gần một nghìn năm. Mộc bản mở ra thế giới của sách vở, học tập và truyền bá tri thức. Những đàn chim bay lên từ mái trường tượng trưng cho các thế hệ học trò sau khi trưởng thành, mang theo tri thức và sứ mệnh phụng sự đất nước.

clo_br_img-3480.jpg
Hình ảnh trống trường xuất hiện xuyên suốt bộ phim

Theo tác giả Trương Quốc Toàn, ý tưởng của bộ phim được xây dựng từ chính hành trình của một ngôi trường được hình thành, phát triển, đào tạo con người và đưa những thế hệ học trò trưởng thành đi phụng sự đất nước.

Đáng chú ý, hình ảnh đàn chim di trú bay theo hình chữ V được sử dụng để thể hiện quá trình mở rộng giáo dục trong lịch sử. Trong đó cánh chim đầu đàn tượng trưng cho thái tử Lý Càn Đức - người học trò đầu tiên được đến học tại Văn Miếu, sau này trở thành vua Lý Nhân Tông đã ban chiếu thành lập Quốc Tử Giám.

Đàn chim đó ban đầu có số lượng khiêm tốn như các thành phần được phép theo học tại Quốc Tử Giám chỉ gồm con em hoàng tộc và các bậc trọng thần. Nhưng theo thời gian, quy mô của đàn chim ngày càng được mở rộng tượng trưng cho việc cánh cửa trường Giám dần rộng mở đón cả những nho sinh xuất thân từ tầng lớp bình dân nhưng có học lực xuất sắc.

clo_br_img-3484.jpg
Phim "Vun đắp hiền tài” sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc

Với thời lượng khoảng 12 phút, “Vun đắp hiền tài” sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc để biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử, đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc.

clo_br_img-3505.jpg
“Quốc Tử Giám - Nơi vun đắp hiền tài”

Sau khi ra mắt, “Vun đắp hiền tài” sẽ tiếp tục được phục vụ trong chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu, cùng với “Tinh hoa đạo học” và “Sử đá lưu danh”, góp phần tạo nên một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm đặc trưng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Từ câu chuyện của gần một nghìn năm trước, bộ phim gửi tới hôm nay một thông điệp giản dị mà bền vững: vun đắp tri thức, đào tạo con người và trọng dụng hiền tài chính là vun đắp tương lai của đất nước.

Xem thêm

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’

(CLO) Tối 17/9, tại Viện Phim Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức lễ trao giải cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, với 13 giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc.

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

(NB&CL) Giai đoạn 1934 - 1954 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam mà còn định hình một hệ sinh thái văn hóa đô thị độc đáo. Nhìn lại hai thập niên âm nhạc Hà Nội cũng là cách nhận diện những bài học di sản cho hành trình phát triển Thành phố Sáng tạo của Thủ đô hôm nay.

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

(CLO) Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Lễ hội Trung thu 2026” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Cỡ chữ bài viết: