Bỏ quên ống sonde JJ trong cơ thể 2 năm, bệnh nhân nhập viện vì biến chứng nặng

Sự chủ quan tưởng chừng vô hại đã dẫn đến những biến chứng nặng nề, từ sỏi thận khổng lồ cho đến nguy cơ ngừng tim, trở thành lời cảnh báo đanh thép về việc tuân thủ chỉ định y tế.

Hai năm trước, ông L.K.T. (64 tuổi) được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang. Sau ca mổ cắt bỏ bàng quang, ông được đặt hai ống thông niệu quản, gọi là sonde JJ, để dẫn lưu nước tiểu và hỗ trợ niệu quản hồi phục. Theo đúng chỉ định của bác sĩ, những ống thông này cần được rút ra sau 3 tháng.

z6946213706430_4389fdafd9d5bfd00042764de196ab36.jpg
Trước đó 2 năm, ông T. được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, đã mổ cắt bàng quang toàn bộ và được đưa 2 đường niệu quản qua da.

Tuy nhiên, do thấy sức khỏe bình thường, cùng với tâm lý chủ quan, ông T. đã bỏ qua mọi lời nhắc nhở của bác sĩ và gia đình, không đi tái khám. Sự việc chỉ vỡ lở cách đây hai tuần, khi ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sốt nhẹ, và kinh hoàng hơn cả là một mảnh sonde JJ bị mục gãy, đào thải ra ngoài theo đường nước tiểu.

Khi nhập viện, các bác sĩ đã không thể rút sonde JJ theo cách thông thường vì nó đã bị vôi hóa, bám sỏi khắp nơi. Kết quả chụp CT cho thấy toàn bộ đài bể thận của ông đã bị sỏi bám dày đặc. Thận phải có viên sỏi lớn tới 34x29mm, thận trái 20x13mm, gây ra tình trạng ứ nước thận độ 3.

Tình trạng của ông T. nghiêm trọng hơn nhiều so với chẩn đoán ban đầu. Theo bác sĩ Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và nam học, chỉ số Kali trong máu của bệnh nhân đã lên đến 6.9 mmol/L - một mức cực kỳ nguy hiểm có thể gây ngừng tim đột ngột bất cứ lúc nào. Bệnh nhân đã được chuyển thẳng đi lọc máu cấp cứu để đưa chỉ số Kali về mức an toàn.

Sau khi ổn định, ông T. được các bác sĩ tiến hành nội soi tán sỏi qua da ở cả hai bên thận. Đây là một bước đột phá trong y học, thay thế cho phương pháp mổ mở truyền thống gây tổn thương nặng nề cho chức năng thận.

z6946213701383_4991dc9dbd308a43f23c2b85ce4b34a8.jpg
Chỉ sau 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị được xuất viện.

Bác sĩ Hiến cho biết: “Nhờ kỹ thuật hiện đại, chúng tôi đã loại bỏ sỏi hiệu quả mà ít xâm lấn. Bệnh nhân đã phục hồi rất tốt, không phải lọc máu lại, chức năng thận cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị được xuất viện.”

Trường hợp của ông L.K.T. là một lời cảnh tỉnh đắt giá. Theo bác sĩ Hiến, việc rút sonde JJ đúng hẹn sau các ca can thiệp tán sỏi là rất quan trọng để tránh nhiễm khuẩn, tắc nghẽn, và tạo sỏi.

"Người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ lịch hẹn của bác sĩ để rút sonde. Trong trường hợp sau đặt sonde có bất thường hoặc chưa rút sonde đúng hẹn, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế. Đừng vì tâm lý chủ quan mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng của chính mình," bác sĩ Hiến nhấn mạnh.

Xem thêm

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

(CLO) Nguyễn Cảnh Lương là một trong những người lính trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ và trải qua những ngày tháng chiến đấu vô cùng khốc liệt. Dù dính đạn, ông vẫn trở lại Thành cổ khi vết thương chưa lành hẳn để tiếp tục chiến đấu và tìm đưa đồng đội đã hy sinh trở về.

Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thực hiện mua sắm sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hình thức phân tán, đồng thời phân cấp thẩm quyền mua sắm cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp xã. Việc này nhằm triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Cỡ chữ bài viết: