Bệnh nhân 61 tuổi suýt mù vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na trị chấy

(CLO) Bệnh nhân nữ 61 tuổi ở xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) vừa thoát khỏi nguy cơ mù lòa sau khi dùng rượu ngâm hạt na gội đầu để trị chấy.

Trong lúc gội, rượu ngấm vào mắt khiến bà bỏng giác mạc nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau rát, nóng mắt, mí sưng, giác mạc phù và loét trung tâm. Thị lực giảm mạnh, mắt phải chỉ còn nhìn rõ hai ngón tay ở khoảng một mét, mắt trái ở khoảng hai mét. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị bỏng kết giác mạc, nguy cơ ảnh hưởng thị lực lâu dài.

Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, thuốc chống viêm tại chỗ và toàn thân. Sau bốn ngày, tình trạng dần cải thiện, kết mạc bớt cương tụ, giác mạc đỡ phù, thị lực phục hồi ở mức 5/10 (mắt phải) và 6/10 (mắt trái).

Theo gia đình, trước đó bà rang hạt na, giã nhỏ, ngâm rượu rồi gội trực tiếp lên đầu. Khi rượu ngấm vào mắt, dù đã rửa bằng nước nhưng không thuyên giảm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Nhật Thắng
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau rát, nóng hai mắt, một tuần trước.

Các bác sĩ cảnh báo rượu hạt na là bài thuốc dân gian truyền miệng, chưa hề có nghiên cứu chứng minh khả năng trị chấy. Ngược lại, hạt na chứa độc tố, nếu dính vào mắt có thể gây bỏng giác mạc, viêm loét, giảm thị lực vĩnh viễn, thậm chí mù lòa.

Khuyến cáo của bác sĩ: khi chẳng may bị rượu hạt na bắn vào mắt, cần rửa ngay bằng nước muối sinh lý thật nhiều, không dụi mắt, không tự ý dùng thuốc và phải đến bệnh viện kịp thời để được xử trí đúng cách.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: