Bộ trưởng Giáo dục Italy từ chức vì thiếu ngân sách

Thứ năm, 26/12/2019 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Giáo dục Italy Lorenzo Fioramonti cho biết ông đã từ chức sau khi không nhận được ngân sách hàng tỷ Euro như mong muốn nhằm cải thiện hệ thống trường học tại nước này.

Bộ trưởng Giáo dục Italy Lorenzo Fioramonti. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Giáo dục Italy Lorenzo Fioramonti. Ảnh: Reuters

Đây là một đòn giáng mạnh đối với chính phủ Italy, khi những đảng liên minh cầm quyền đang có mâu thuẫn lớn từ việc cải cách khối Euro tới quyền của người nhập cư.

Ông Fioramonti cho biết ông đã gửi tới Thủ tướng Giuseppe Conte một lá đơn xin từ chức "không thể đảo ngược" hôm 23/12 vừa qua.

Đảng 5 sao cầm quyền cũng đang gặp phải những vấn đề khi càng nhiều thành viên tỏ ra bất bình với nhà lãnh đạo Luigi Di Maio. Trong tháng này, 3 nghị sĩ của đảng 5 sao cũng đã chuyển thành thành viên đảng cánh phải đối lập.

Ông Fioramonti đã từng tuyên bố tại thời điểm chính phủ liên minh được thành lập hồi tháng 9 vừa qua rằng ông sẽ từ chức nếu không nhận được khoản ngân sách 3 tỷ Euro vào năm 2020.

Với việc chính phủ không có dự định tăng thuế hay cắt giảm chi tiêu để cấp tiền cho ông, nhiều người vẫn hoài nghi rằng ông sẽ thực sự từ chức. Bản dự thảo ngân sách đã được quốc hội thông qua hồi đầu tháng.

"Việc một Bộ trưởng giữ lời không nên làm bất kỳ ai cảm thấy bất ngờ", ông Fioramonti cho hay.

Italy hiện đang chi thấp hơn mức trung bình trong khối các nước phát triển. Trong suốt 3 tháng làm Bộ trưởng, ông Fioramonti là người đưa ra nhiều ý tưởng nhất cho chính phủ.

Những ý tưởng của ông bao gồm mức thuế mới với vé máy bay, đồ nhựa và thực phẩm nhằm có thêm ngân sách cho giáo dục.

Ông cũng từng tuyên bố sẽ đưa Italy thành nước đầu tiên đưa việc biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vào giáo dục bắt buộc.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h