Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Trung Quốc, củng cố quan hệ hai nước

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/9), trong chuyến thăm thứ hai của bà tới Trung Quốc chỉ trong vòng một tháng, theo KCNA.

Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nói với bà Choe Son Hui rằng "Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp và hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong các vấn đề quốc tế và khu vực".

g18pngzbgaackge.jpeg
Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã gặp gỡ ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: X/SpoxCHN_LinJian

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, bà Choe đã chuyển một thông điệp từ nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó khẳng định mối quan hệ song phương giữa hai nước là không thay đổi và nên được phát triển để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Bà Choe cho biết, tại hội nghị gần đây nhất giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hai bên đã thiết lập một phương hướng và nguyên tắc cơ bản cho mối quan hệ song phương nhằm đáp ứng nhu cầu của tình hình quốc tế đang thay đổi.

Ông Vương Nghị nói rằng hai quốc gia nên đẩy mạnh trao đổi về kinh nghiệm quản trị và đã thông báo cho phía Triều Tiên về tình hình trong nước của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Xem thêm

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng tăng cường quan hệ giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chiến sự, trừng phạt kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Cỡ chữ bài viết: